Ông Lại Thanh Đức, phó tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), và cũng là ứng viên tổng thống 2024 của Đảng Dân Tiến, trong bối cảnh mối đe dọa chiến tranh ngày càng tăng từ chế độ cộng sản Trung Quốc, đã nói rằng: “Nếu tôi trở thành tổng thống, thì khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai bờ Eo biển Đài Loan sẽ là thấp nhất”.

Trung Hoa Dân Quốc được thành lập vào năm 1911 sau khi Nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc sụp đổ. Sau khi bị những người cộng sản đánh bại trong cuộc nội chiến Trung Quốc, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã phải di chuyển ra đảo Đài Loan và duy trì nhà nước độc lập cho đến nay. Trong khi đó, những người cộng sản đã thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên toàn lãnh thổ đại lục vào năm 1949. Ngày nay, tên chính thức của Đài Loan vẫn là Trung Hoa Dân Quốc (tên tiếng Anh chính thức là: The Republic of China).

Đầu tuần này, ông Lại Thanh Đức nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Huang Weihan, người dẫn chính của một chương trình tọa đàm nổi tiếng trên mạng Internet tại Đài Loan, rằng nền dân chủ và tự do của Đài Loan là rất khó khăn mới đạt được, và các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị nên làm sâu sắc hơn nữa nền dân chủ của Đài Loan thông qua mọi cuộc bầu cử.

Quốc Dân Đảng đã đang thảo luận rằng chiến tranh xuyên eo biển sẽ xảy ra nếu Lại Thanh Đức là tổng thống. Nếu tôi trở thành tổng thống, thì khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh xuyên eo biển sẽ là thấp nhất bởi vì tôi là người có khả năng nhất trong việc bảo vệ an ninh của đất nước này”, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh.

Ông Lại chỉ ra rằng Quốc Dân Đảng và các đảng chính trị khác là không phù hợp với tinh thần của nền dân chủ khi họ sử dụng mối đe dọa xâm lược từ chế độ cộng sản Trung Quốc để cáo buộc ông Lại đem đến nguy hiểm cho Đài Loan, đồng điệu với các khẩu hiệu tuyên truyền chống Đài Loan của mặt trận thống nhất thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền ở đại lục. “ĐCSTQ đặt hy vọng ủng hộ một chế độ thân cộng sản [tại Đài Loan] và sử dụng vũ lực để bắt nạt người dân Đài Loan nhằm tác động đến phiếu bầu của họ, và đây là tất cả những gì có thể tiên đoán được. Nhưng với tư cách là một đảng đối lập, quý vị không thể hợp tác với Trung Quốc cộng sản”, ông Lại nói.

Ông Lại nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia và phát triển xuyên eo biển một cách hòa bình không phụ thuộc vào ý chí của ĐCSTQ hay phụ thuộc vào đệ trình tuyên bố đầu hàng ĐCSTQ, và cũng không phụ thuộc vào chấp nhận “Đồng thuận 1992” với ĐCSTQ, từ bỏ chủ quyền hoặc chấp nhận “Nguyên tắc Một Trung Quốc” của ĐCSTQ là điều kiện để ký thỏa thuận thương mại dịch vụ hoặc thỏa thuận hòa bình. “Đài Loan phải trông cậy vào chính sức mạnh của mình để đoàn kết cùng với các nền dân chủ trên thế giới và áp dụng chung sức mạnh răn đe chống lại ĐCSTQ”, ông Lại nhấn mạnh.

Ông Lại nói rằng xét đoán từ tình hình hiện tại, nếu ứng viên tổng thống 2024 Hầu Hữu Nghị của Quốc Dân Đảng, hay ứng viên Ko Wen-je của Đảng Nhân Dân hoặc ứng viên độc lập Terry Gou, người sáng lập Tập đoàn Foxconn đắc cử vào năm tới, thì họ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp chấp nhận “nguyên tắc một Trung Quốc” và đó là sự lựa chọn rất khác biệt so với tầm nhìn của ông Lại về sự phát triển tương lai của quốc gia Đài Loan.

Tôi biết rằng hòa bình là vô giá và sẽ không có bên nào chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Tôi cũng có thể hứa với người dân trong đất nước này rằng hòa bình là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Trong tương lai, khi là tổng thống, tôi chắc chắn sẽ cam kết an ninh cho Đài Loan, ổn định xuyên Eo biển Đài Loan và hòa bình trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi”, ông Lại hứa hẹn.

Ông Lại cũng nhấn mạnh rằng với vai trò là chủ tịch Đảng Dân Tiến, ông sẽ đem hết sức mình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và chiếm đa số tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2024.

Về việc chủ tịch Quốc Dân Đảng cáo buộc ông Lại đang tìm cách tuyên bố Đài Loan độc lập chính thức, ông Lại khẳng định: “Chúng tôi sẽ không sửa hiến pháp hoặc thay đổi tên của đất nước này. Chúng ta là Trung Hoa Dân Quốc”.