Theo người nắm được tình hình tiết lộ, Lữ đoàn 542 và Tiểu đoàn vũ trang liên hợp Lữ đoàn 333 của Quân đội Đài Loan sẽ đến Mỹ để giao lưu vào nửa cuối năm nay, đây là lần đầu tiên họ sẽ ra nước ngoài với quy mô “cấp tiểu đoàn“, có ý nghĩa rất lớn. 

President of TAIWAN Tsai Ing wen reviews a Marine Corps battalion in Kaohsiung in July 2020 臺灣總統蔡英文校閱海軍陸戰隊九九旅步二營
(Nguồn: Phủ Tổng thống Đài Loan/ Wikimedia)

Bộ Tư lệnh Lục quân Đài Loan trả lời rằng tất cả các trao đổi quân sự liên quan đến nước ngoài đều được xử lý theo kế hoạch, các chi tiết và ví dụ liên quan không có sẵn để bình luận.

Trong những năm gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên quấy rối Khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan, thỉnh thoảng vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan và thậm chí thiết lập các khu vực tập trận xung quanh Đài Loan để bắn tên lửa đạn đạo dòng Dongfeng bằng đạn thật. Để đề phòng các hành động quân sự có thể xảy ra của ĐCSTQ đối với Đài Loan, ngoài việc tăng cường mua các loại vũ khí của quân đội Mỹ và tự sản xuất trong nước, quân đội Đài Loan còn tích cực tăng cường giao lưu với các nước thân thiện để tăng cường huấn luyện binh lính.

Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), người nắm được tình hình tiết lộ rằng Lữ đoàn 542 của Lục quân và Tiểu đoàn vũ trang liên hợp (CAB) của Lữ đoàn 333 sẽ đến Mỹ để trao đổi vào nửa cuối năm nay. Trước đây, các sĩ quan, binh sĩ của Thủy quân lục chiến và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Lục quân đã sang Mỹ để giao lưu ở cấp “trung đội” hoặc cùng lắm là “cấp đại đội”, còn lần này là lần đầu tiên với quy mô “cấp tiểu đoàn”, điều đó có ý nghĩa to lớn.

Do các hoạt động trao đổi quân sự giữa Đài Loan và Mỹ diễn ra một cách kín kẽ và không tuyên bố, cho nên phía quân đội đã không bình luận về các chi tiết như nội dung, quy mô và quân số của các cuộc trao đổi. Về vấn đề này, Bộ Tư lệnh Lục quân Đài loan cho biết, tất cả các trao đổi quân sự liên quan đến nước ngoài đều được xử lý theo kế hoạch, và các chi tiết liên quan sẽ không được bình luận.

Ông Lâm Dĩnh Dụ (Lin, Yung-Yu), trợ lý giáo sư tại Viện Chiến lược và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Tamkang Đài Loan, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn rằng để quân đội quốc gia có thể nhận được thông tin tình báo điện tử từ Mỹ, điều rất quan trọng là phải được đào tạo và tích hợp hệ thống trước, và vì tiểu đoàn vũ trang liên hợp sử dụng “tiểu đoàn” làm đơn vị tác chiến cơ bản. Ngoài việc sang Mỹ để nghiên cứu chiến thuật và tác chiến, khả năng kết nối với hệ thống chỉ huy tự động của Mỹ cũng rất quan trọng.

Ông Thư Hiếu Hoàng (Hsiao-Huang Shu), học giả của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, cho biết biên chế tiểu đoàn tương đối lớn, sau khi đến Mỹ sẽ có thể diễn tập và huấn luyện nhiều chiến thuật và phương pháp tác chiến hơn, và cũng phù hợp với giả định rằng Đài Loan phải tăng cường lực lượng mặt đất như đã nhấn mạnh trong mô hình tác chiến. Tuy nhiên, việc vận dụng và các khái niệm về máy bay không người lái của quân đội vẫn chưa thành thục. Ví dụ UAV từ trung đội đến tiểu đoàn, từ bộ binh đến pháo binh đều có cách đánh, và phương pháp tác chiến khác nhau, người điều khiển UAV của tiểu đoàn liên hợp có thể học hỏi kinh nghiệm của Mỹ.

Ông Yết Trọng (Jie Zhong), một nhà nghiên cứu tại Hiệp hội tầm nhìn chiến lược Trung Hoa, cho biết, sau khi điều chỉnh quân đội quốc gia, tiểu đoàn liên hợp đã thay thế lữ đoàn bộ binh ban đầu và trở thành đơn vị chiến thuật cơ bản của quân đội để thực hiện các hoạt động phối hợp vũ trang; tiểu đoàn liên hợp đã được thay thế bằng hệ thống chỉ huy tự động tiên tiến (C4ISR) và được trang bị máy bay không người lái, khả năng cơ động, tầm trinh sát và giám sát cũng như tầm hỗ trợ hỏa lực đều được cải thiện rất nhiều so với tiểu đoàn bộ binh và tiểu đoàn xe tăng truyền thống. Nhưng đồng thời nó cũng đòi hỏi một không gian đào tạo lớn hơn và một địa điểm đào tạo chuyên nghiệp hơn.

Ông Yết Trọng cho rằng Đài Loan chật hẹp và đông dân cư, không gian để tiểu đoàn liên hợp tiến hành các cuộc tập trận chiến đấu cấp tiểu đoàn là có hạn, không có đủ phương tiện tấn công và phòng thủ cơ động trên thực địa hoặc tác chiến đô thị, đồng thời có nhiều can nhiễu và đắn đo khi sử dụng, dẫn đến khó mở rộng nội dung, đối tượng, khó tăng cường độ luyện tập. Đến Mỹ huấn luyện không chỉ có được không gian huấn luyện rộng lớn hơn, chuyên nghiệp hơn mà còn học hỏi được kinh nghiệm chiến đấu thực tế của quân đội Mỹ, sửa đổi chiến thuật, kỹ năng chiến đấu và phương pháp huấn luyện hiện có của quân đội các nước, nâng cao hơn nữa khả năng chiến đấu và chiến thuật của tiểu đoàn liên hợp.

Ông cho rằng nếu việc huấn luyện của tiểu đoàn liên hợp ở Mỹ có thể được tiến hành thường xuyên và lâu dài, thậm chí tiến hành các cuộc tập trận chung với các đơn vị cùng cấp với quân đội Mỹ cũng sẽ cải thiện tính tương đồng trong tác chiến của quân đội hai bên, và tăng thêm không gian tưởng tượng cho các hoạt động chung trong tương lai.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng mặc dù hiệu quả huấn luyện của tiểu đoàn liên hợp ở Mỹ là tốt, nhưng kinh phí cần thiết là rất lớn, ông đề nghị Bộ Quốc phòng có thể đàm phán với phía Mỹ để chuyển kinh phí huấn luyện liên quan thành viện trợ quân sự miễn phí trong “Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2023” của Mỹ, hoặc khoản vay “Tài chính quân sự nước ngoài” (FMF) của “Đạo luật phân bổ hợp nhất năm tài chính 2023″ để thanh toán. Điều này không chỉ cho phép điều này công tác đào tạo huấn luyện được thực hiện một cách thường xuyên, nhưng cũng để tránh lấn át ngân sách đào tạo quân sự hàng năm.

Ông Yết Trọng còn nhấn mạnh rằng nếu việc huấn luyện của tiểu đoàn liên hợp của Đài Loan tại Mỹ được thực hiện thuận lợi, nó sẽ thể hiện sự gia tăng đáng kể trong trao đổi quân sự giữa Đài Loan và Mỹ; do đó, liệu quân đội quốc gia có được mời tham gia cuộc tập trận quân sự RIMPAC hay không, thì vẫn cần quan sát thêm.

Ông Tô Tử Vân (Su Tzu-yun), một học giả tại Học viện Quốc phòng Đài Loan, cũng tin rằng tiểu đoàn quân liên hợp là đơn vị cơ bản của quân đội quốc gia, khu huấn luyện ở Mỹ tương đối đầy đủ và đa dạng, cho phép các đơn vị cấp tiểu đoàn luyện tập đầy đủ chiến thuật và phương pháp tác chiến, bao gồm bộ binh, pháo binh, phối hợp bộ binh và xe tăng. Ngoài ra, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ và việc Quốc hội Mỹ mở rộng hỗ trợ cho Đài Loan, có lẽ không chỉ có Mỹ, mà cả các nước Châu Âu sẽ hợp tác nhiều hơn với Đài Loan.

Với việc hợp tác quân sự giữa Đài Loan và Mỹ đang dần nổi lên bề mặt, liệu có phải là Mỹ đang chuyển từ mơ hồ về chiến lược sang rõ ràng về chiến lược? Ông Lư Nghiệp Trung (Yeh-Chung Lu), giáo sư Khoa Ngoại giao của Đại học Quốc gia Chengchi Đài Loan, phân tích rằng chính quyền Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chính sách mơ hồ không thay đổi, nhưng quan sát lập trường chính thức, nên nói rằng “ngày càng ít chỗ mơ hồ”.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Thái Anh Văn của Trung Hoa Dân Quốc lần đầu tiên xác nhận rằng quân đội Mỹ đang ở Đài Loan để giúp huấn luyện quân đội quốc gia trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN. Theo CNN đưa tin, bà Thái Anh Văn là tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ thừa nhận quân đội Mỹ vẫn đang tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện ở Đài Loan.

Trên thực tế, Mỹ cũng có nghĩa vụ giúp đỡ Đài Loan nâng cao sức mạnh quân sự và chống lại sự xâm lược của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ, Quốc hội Mỹ và tổng thống đương nhiệm hy vọng rằng quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ huấn luyện quân đội quốc gia Đài Loan.