Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tổ chức các cuộc đàm phán “rất hiệu quả” về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến chất bán dẫn đối với Trung Quốc, điều phối viên Nhà Trắng Kurt Campbell cho biết hôm thứ Ba (17/1).

Embed from Getty Images

Chính quyền Biden vào tháng 10 đã công bố một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng, bao gồm các biện pháp hạn chế chặt chẽ việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ sản xuất chip của Mỹ, như một phần trong nỗ lực làm chậm những tiến bộ về công nghệ và quân sự của Bắc Kinh.

Nhưng nó vẫn chưa thuyết phục được các đồng minh quan trọng đưa ra các hạn chế tương tự, được coi là cần thiết để thực hiện hiệu quả các lệnh hạn chế, vì các công ty Nhật Bản và Hà Lan Tokyo Electron Ltd và ASML Holding NV cũng là những nhà sản xuất thiết bị liên quan đến chip hàng đầu.

Ông Campbell nói rằng Tổng thống Biden đã thảo luận vấn đề này với ông Kishida trong cuộc gặp của họ vào thứ Sáu tại Washington, nơi hai nhà lãnh đạo ca ngợi liên minh lâu đời của hai nước trong bối cảnh lo ngại về các mối đe dọa an ninh từ Bắc Kinh.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi hài lòng và tin rằng các cuộc tham vấn đã rất hiệu quả,” ông nói.

Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ, Koji Tomita, cũng tại sự kiện này cho biết đây là một vấn đề phức tạp cần có sự phối hợp với toàn ngành công nghiệp, nhưng cả Nhật Bản và Hoa Kỳ đều mong đợi tiến triển trong những tuần tới.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đạt được tiến bộ một cách thận trọng, xem xét cả khía cạnh kỹ thuật cũng như kinh tế của vấn đề này. Nhưng như ông Kurt đã nói, tôi nghĩ chúng tôi đang mong đợi đạt được tiến bộ, tiến bộ vững chắc, về vấn đề này trong những tuần tới,” ông Tomita nói.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã đến thăm Nhà Trắng vào thứ Ba, nơi ông cũng thảo luận về chính sách xuất khẩu với ông Biden.

Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai bên “đã thảo luận về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng an toàn và các công nghệ quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế của chúng ta”.

Quan chức thương mại hàng đầu của Hà Lan cho biết vào cuối tuần rằng quốc gia thuộc Liên minh châu Âu này sẽ không chấp nhận những hạn chế mới của Mỹ đối với việc xuất khẩu công nghệ sản xuất chip sang Trung Quốc và đang tham khảo ý kiến của các đồng minh châu Âu và châu Á.

Ngân Hà (theo Reuters)