Thượng nghị sĩ John Thune (Đảng Cộng hòa, Nam Dakota), phó Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện, nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, hôm Chủ Nhật (25/2) đã tuyên bố tán thành cựu Tổng thống Donald Trump sau khi tổng thống Mỹ thứ 45 chiến thắng thuyết phục bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina trước đối thủ Nikki Haley.

Thượng nghị sĩ John Thune hôm 25/2 đã nói với nhiều hãng tin rằng ông sẽ ủng hộ tổng thống Mỹ thứ 45. Trước đó, ông Thune ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) trước khi thượng nghị sĩ da đen này rút khỏi cuộc đua vài tháng trước. Tổng thống Trump gần đây đã nói rằng ông Scott có trong danh sách gút gọn phó tổng thống tiềm năng của ông.

Thượng nghị sĩ Thune nói trong một tuyên bố hôm 25/2: “Kết quả bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina cho thấy rõ ràng Donald Trump sẽ là đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống quan trọng năm nay. Lựa chọn đặt ra trước người dân Mỹ là rõ ràng: Đó là Donald Trump hoặc Joe Biden”.

Ông Thune sau đó nói rằng ông ủng hộ “chiến dịch của Tổng thống Trump để giành chức tổng thống, và tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để thấy rằng ông ta có được đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện làm việc với ông nhằm khôi phục sức mạnh Mỹ ở trong nước và nước ngoài”.

Thượng nghị sĩ của Nam Dakota nói rằng Đảng Cộng hòa nên sát cánh cùng Tổng thống Trump để “kết thúc nghị trình thảm họa của Biden-Schumer”. Ông cũng nói thêm rằng nước Mỹ “không thể chịu đựng thêm 4 năm của Bidenomics (chính sách kinh tế Biden), sự vô luật tiếp tục ở biên giới miền nam, và sự yếu kém của nước Mỹ trên vũ đài toàn cầu”.

Theo Ballotpedia, cựu Tổng thống Trump cho đến nay đã giành được tán thành từ hơn một nửa số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, và khoảng 130 tán thành từ các Dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, trong đó bao gồm các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa, cùng với nhiều thống đốc Đảng Cộng hòa. Trái ngược, bà Haley mới chỉ nhận được tán thành từ 2 thống đốc Đảng Cộng hòa (Chris Sununu của New Hampshire và Phil Scott của Vermont) cũng như 1 tán thành duy nhất tại Hạ viện của Dân biểu Ralph Norman (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina).

Cho đến nay, Thượng nghị sĩ Joni Ernst (Đảng Cộng hòa, Iowa) và Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) là hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa duy nhất trong ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện chưa công khai ủng hộ ông Donald Trump.

Cựu Tổng thống Trump chưa lên tiếng về tuyên bố tán thành mình của ông Thune. Trước đó, ông Trump đã từng chỉ trích cả ông McConnell và ông Thune khi hai thượng nghị sĩ này tuyên bố rằng ông Trump đã không xử lý phù hợp các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Ông Trump năm 2022 cũng đã kêu gọi thách thức vị trí thượng nghị sĩ của ông Thune. Nhưng sau đó, ông Thune đã tái đắc cử với khoảng cách lớn.

Sau chiến thắng với 60% phiếu ủng hộ tại Nam Carolina, ông Trump đã thắng tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho đến nay từ Iowa, New Hampshire, đến Nevada, Quần đảo Virgin và Nam Carolina.

Ông Trump bây giờ đã giành được 107 cử tri đoàn, bà Haley được 17. Một ứng viên tổng thống cần 1.215 cử tri đoàn để giành được đề cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Bà Haley đầu tuần này đã khẳng định rằng bà sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử ít nhất đến qua “Siêu thứ Ba” vào ngày 5/3, ngày mà Đảng Cộng hòa tại 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ đồng thời tổ chức bầu cử sơ bộ chọn đề cử viên tổng thống 2024.

Hải Đăng