Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Israel phải chấm dứt tấn công vào Gaza nếu không sẽ đối mặt với khả năng xung đột mở rộng. Phát biểu hôm Thứ Ba (17/10), ông gọi các tấn công của Israel vào Gaza là “diệt chủng” và cho hay các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong khu vực sẽ không chịu để yên cho Israel muốn làm gì thì làm như thế.

Ayatollah Ali Khamenei image

Al Jazeera báo cáo thương vong từ Gaza cho thấy số người chết Palestine chỉ trong chục ngày đã lên tới con số 3.000 người, trong đó gần 1.000 là trẻ em. Hơn gấp đôi số người chết với thiệt hại mà Israel nói Hamas gây ra cho Israel, 1.400 người.

Những ngày qua, Gaza bị phong tỏa. Không chỉ điện, nước, lương thực, hay khí đốt bị cắt, mà cả viện trợ quốc tế cũng bị chặn.

“Nếu tội ác của chế độ Do Thái [Israel] tiếp tục, người Hồi giáo và lực lượng kháng chiến sẽ trở nên mất kiên nhẫn và không ai có thể ngăn chặn họ,” ông Khamenei cảnh báo. “Về tình hình ở Gaza, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phản ứng; chúng ta phải phản ứng.

Bình luận này là bình luận mới nhất từ ​​việc Tehran cảnh báo rằng các nhóm được Iran hậu thuẫn trên toàn khu vực, đôi khi được gọi là “trục kháng cự”, có thể tham gia cuộc chiến hiện tại giữa Israel và Hamas, theo Al Jazeera.

Hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Gaza là được Mỹ bật đèn xanh. Một mặt Mỹ tuyên bố lên án Hamas và kêu gọi chính quyền Netanyahu kiềm chế trong các hoạt động trả thù. Một mặt Mỹ đang gấp rút đưa thủy quân và các lực lượng của mình tới để thị uy, cảnh báo bất kỳ ai khác muốn can thiệp.

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đích thân tới Israel vào hôm nay, để tăng cường “tình đoàn kết”.

Quân đội Israel đã huy động toàn bộ lực lượng gấp rút trong những ngày qua, thêm quân dự bị, và ước tính hiện nay đã lên tới 470.000 quân tiếp cận biên giới Gaza, cùng xe tăng và thiết giáp, sẵn sàng cho hoạt động quân sự trên bộ tiếp theo.

Về khả năng mở rộng cuộc chiến không chỉ bao gồm Hamas, nhóm người Palestine cai trị Gaza và nhận được một số hỗ trợ từ Iran, mà cả các nhóm được Iran hậu thuẫn mạnh mẽ hơn như Hezbollah ở miền Nam Lebanon, đã xuất hiện trong cuộc chiến kéo dài 11 ngày.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm Thứ Hai cho biết, hỗ trợ người Palestine là ưu tiên chính sách đối ngoại của Iran nhưng các nhóm vũ trang sẽ đưa ra quyết định độc lập của riêng họ.

Xung đột bắt đầu đột ngột không lường trước vào Thứ Bảy ngày 7/10. Hàng trăm tay súng Hamas vượt qua hàng rào Israel bao quanh Gaza và giết chết ít nhất 1.400 người (tính đến nay) chủ yếu là dân thường, theo chính quyền Israel.

Khoảng 20 thành trấn và các kibbutz (công xã Israel) bị tấn công, người thường bị giết dã man, và các con tin bị bắt đi. Tính đến nay, số con tin được ước tính là 240 người.

Trong quá khứ Israel đã từng phải dùng tù nhân Palestine ở trong nhà tù của Israel để đổi lấy các con tin này. Theo Sky News (Anh), lần này quân Hamas có thể cũng sẽ đưa ra yêu sách tương tự, đòi đổi số con tin này lấy khoảng 6.000 tù nhân Palestine đang ở trong các nhà tù của Israel.

Cũng có thời điểm Hamas dọa sẽ giết các con tin này nếu Israel tiến hành các hoạt động tấn công Gaza.

Ngay lập tức sau sự kiện này, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố tình trạng chiến tranh. Israel tiến hành cắt lương thực, nước, điện, khí đốt cho hơn 2,3 triệu cư dân ở Gaza và tiến hành một cuộc tấn công trên không nhằm phá hủy toàn bộ khu vực lân cận, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và 12.500 người khác bị thương.

Các chuyên gia về luật pháp đã nói giết chết thường dân và bắt con tin là tội ác chiến tranh, và cưỡng bức tạo nạn đói cũng là tội ác chiến tranh.

Israel cho biết họ có ý định tiêu diệt Hamas và tuyên bố đã sẵn sàng mở cuộc tấn công trên bộ và Gaza. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào vào các khu vực đông dân cư ở Gaza sẽ vô cùng khó khăn và có thể dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

Quân đội Israel hôm Thứ Ba đề nghị rằng họ đang xem xét các lựa chọn khác khi chuẩn bị cho “giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến” chống lại Hamas.

Người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht tuyên bố hôm Thứ Ba: “Mọi người đang nói về một cuộc tấn công trên bộ, nhưng nó có thể là một điều gì đó khác.”

Nhật Tân