Mỹ sẽ gửi một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo THAAD và một hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông để tăng cường khả năng tự vệ của Mỹ ở khu vực và hỗ trợ Israel. Gần đây, Mỹ đã đưa 2 tàu sân bay và 2.000 thủy quân hậu cần tới khu vực.

THAAD
Mỹ triển khai THAAD tại Israel năm 2019. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Mỹ triển khai THAAD tại Israel năm 2019:

“Sau các cuộc thảo luận chi tiết với Tổng thống Mỹ Joe Biden về những leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở khu vực Trung Đông, hôm nay tôi đã chỉ đạo một loạt các bước bổ sung nhằm tăng cường hơn nữa vị thế của Bộ Quốc phòng trong khu vực,” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố hôm Thứ Bảy. “Những bước đi này sẽ tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực, tăng cường bảo vệ cho lực lượng Mỹ trong khu vực và hỗ trợ phòng thủ Israel.”

Theo Reuters báo cáo, kể từ chiến tranh Israel-Hamas, Mỹ đã gửi hai tàu sân bay kèm đội tàu và dàn máy bay tác chiến để đe dọa bất kể thế lực nào khác dám can thiệp vào các hoạt động của Israel, và khoảng 2.000 thủy quân với danh nghĩa đảm nhiệm các công tác hậu cần, sẵn khi chiến sự nổ ra.

Mỹ nói đã xuất hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7/10. Israel đang tiến hành các cuộc oanh tạc chưa từng có vào Dải Gaza nơi ở của 2,3 triệu người Palestine.

Patriot thường được Mỹ miêu tả như một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của mình, được dùng rộng rãi trên toàn thế giới bởi các đồng minh.

Hệ thống chống tên lửa đạn đạo THAAD cũng được coi là công nghệ tiên tiến, với đặc điểm có các rada mạnh mẽ. Theo Reuters, lần Mỹ đưa THAAD tới Hàn Quốc năm 2016 đã khiến Trung Quốc tức giận vì tin rằng hệ thống này có thể xâm phạm không phận Trung Quốc.

Tuần trước, một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ hơn chục máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn bắn từ Yemen.

Tình hình khu vực trở nên căng thẳng kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Ngày 7/10 các tay súng Hamas từ Dải Gaza đột ngột tấn công vào Israel, giết 1.400 người, chủ yếu là dân thường, và bắt đi khoảng 200 con tin.

Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh và tiến hành “phong tỏa toàn diện” Dải Gaza. Các hình ảnh cho thấy dân thường và các công trình dân sự, gồm cả nhà thờ Kitô giáo và bệnh viện ở Gaza nằm trong bom đạn.

231023 gaza 01 scaled
Một cảnh đổ nát tại Gaza do bom đạn Israel (cắt từ video của The Guardian – Anh)
  • Một số hình ảnh tại Gaza trong 24 giờ qua, video từ hãng tin Al Jazeera (Qatar):

Bộ Y tế Gaza hôm Thứ Bảy báo cáo rằng tính đến nay Israel đã giết chết ít nhất 4.385 người Palestine, trong đó có hàng trăm trẻ em, khiến hơn một triệu trong số 2,3 triệu người của vùng lãnh thổ nhỏ bé này phải rời khỏi nhà.

  • Biểu tình ủng hộ tại Palestine tại Stockholm hôm Chủ Nhật 22/10:

Nhật Tân