Hôm thứ Ba (14/8), Liên Hiệp Quốc (LHQ) đưa ra tuyên bố ước tính từ năm 2015 tới tháng 6/2018 có khoảng 2,3 triệu người Venezuela đã trốn chạy khỏi đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ nhưng đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Theo LHQ, đa số người dân Venezuela di cư sang các nước láng giềng như Colombia, Ecuador, Peru và Brazil.

Venezuela di cu
Người dân Venezuela tìm cách vượt biên sang Colombia. (Ảnh: Mario Tama/Getty Images)

Reuters, dẫn lời của phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric, nói rằng những người trốn chạy – chiếm khoảng 7% dân số Venezuela, lấy lý do chính cho việc di cư là vì thiếu thực phẩm. Ông Dujarric cho biết các quan chức phụ trách cứu trợ nhân đạo LHQ báo cáo rằng khoảng 1,3 triệu người trong số những người trốn chạy này đang “bị suy dinh dưỡng”.

Reuters dẫn theo báo cáo hồi tháng Tư của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), dòng người di cư Venezuela “tăng lên đáng kể” trong những năm gần đây với ước tính 1,6 triệu người trốn chạy ra nước ngoài trong năm 2017, so với con số 700.000 người vào năm 2015.

Trong 1,6 triệu người di cứ đó, IOM cho biết khoảng 885.000 người tới các nước Nam Mỹ, 308.000 tới Bắc Mỹ, 78.000 người tới Trung Mỹ, 21.000 người tới các đảo quốc Caribe và số còn lại di chuyển rải rác tới các nơi khác.

Cuộc di cư đang bùng nổ mạnh hơn trong năm nay. Tuần trước, Ecuador đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh đang phải nỗ lực đối phó với dòng người di cư tăng lên từ Venezuela. Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết có tới 4.000 người Venezuela tìm cách nhập cảnh vào Ecuador mỗi ngày.

Trong khi đó, tại Colombia, trước khi rời nhiệm sở kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Juan Manuel Santos đã ký lệnh cấp cho 440.000 người tị nạn Venezuela giấy phép cư trú tạm thời 2 năm. Ông Santos cũng thúc giục chính quyền Maduro phải ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo lan rộng.

Hiện nay, Venezuela đang ngày càng chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng kép kinh tế và chính trị. Lạm phát đại phi mã và tình trạng thiếu thốn thực phẩm và thuốc men tràn lan đang đánh sập đất nước này. Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) mới đây đã đưa ra dự báo lạm phát tại Venezuela vào cuối năm nay có thể lên tới một triệu phần trăm.

Bất chấp sự bất mãn lan rộng khắp cả nước, trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm mà phe đối lập và nhiều nước cho là bất hợp pháp, ông Maduro vẫn tái cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống 6 năm.

Tổng thống của Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền vẫn luôn cho rằng nền kinh tế Venezuela suy kiệt là do cuộc chiến tranh kinh tế mà Mỹ và Châu Âu phát động.

Hùng Cường

Xem thêm: