Hôm thứ Ba (6/2), Liên minh các Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế (IUPA) đã tán thành nỗ lực trở lại Nhà Trắng vào năm 2024 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nêu bật sự ủng hộ trước đây của ông đối với việc thực thi pháp luật.

Chủ tịch IUPA Sam Cabral cho biết trong một tuyên bố: “Lịch sử ủng hộ [các thành viên] cả nam và nữ trong Cơ quan Thực thi Pháp luật của Tổng thống Trump là chưa ai sánh kịp. Những chính sách và hành động của ông ấy nhằm mục đích nâng cao sự an toàn cho cộng đồng chúng ta cũng như cho những người mang lại sự an toàn đó. Ông ấy đã có được và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ hết lòng của chúng tôi.”

Ông Cabral tiếp tục: “Phần lớn học thuyết của Đảng Dân chủ ủng hộ việc cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát; ủng hộ các thành phố trú ẩn (sanctuary cities – các thành phố hạn chế hoặc từ chối hợp tác với chính phủ quốc gia trong việc thực thi luật nhập cư), đường biên giới mở toang và giảm trách nhiệm giải trình đối với hành vi tội phạm. Hậu quả bi thảm đang hiện rõ tại các thành phố áp dụng những chính sách này – những doanh nghiệp không may bị buộc phải đóng cửa và những hoàn cảnh khó khăn kéo theo sau đó.”

“Các băng đảng lưu động đang khủng bố những doanh nghiệp bán lẻ, cướp bóc họ mà không phải nhận hình phạt tuyệt đối, giống như một nghìn năm trước – thoái trào hơn là hệ tư tưởng cấp tiến của chính họ. Họ đã không giải quyết được hậu quả từ những chiến lược thất bại của chính họ, trong khi tất cả chúng ta đều phải chịu đựng. Tổng thống Trump đã nhắc nhở thế giới về sự vĩ đại của đất nước này; ông ấy là người phù hợp để tiếp tục khiến cho nước Mỹ vĩ đại hơn nữa.”

Về phần mình, ông Trump đã nhiều lần lên án phong trào “cắt giảm ngân sách cho cảnh sát” và kêu gọi tăng cường an ninh biên giới cũng như việc thực thi pháp luật trên toàn quốc. Vào tháng 10/2023, ông Trump đã vạch ra kế hoạch giải quyết tình trạng tội phạm gia tăng tại Mỹ, bao gồm việc soạn các chính sách ngăn chặn nghi phạm cấp liên bang và bảo vệ pháp lý cho những sĩ quan cảnh sát.