Cô Maria Lvova-Belova, Ủy viên Quyền trẻ em Nga, người bị Tòa án Quốc tế ICC kết tội bắt cóc trẻ nhỏ, vừa bị Anh quốc chặn một phát biểu tại một phiên họp LHQ qua mạng internet hôm Thứ Tư, theo The Guardian báo cáo. Cô vẫn nói rằng những đứa trẻ đó được đem về từ vùng chiến sự, giao cho các gia đình Nga tình nguyện nuôi dưỡng và vẫn mang hộ chiếu Ukraine. Đồng thời, cô cho biết bản thân sẵn sàng tìm và trả trẻ em về Ukraine khi thân nhân của chúng yêu cầu, theo báo cáo 16 trẻ em đã được đoàn tụ với người thân Ukraine từ cuối tháng 3.

GettyImages 1250759399
Cô Maria Lvova-Belova trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 4/4/2023 về vấn đề trẻ em Ukraine tại các vùng Nga chiếm đóng. (Nguồn ảnh: Alexander NEMENOV / AFP qua Getty Images)

Anh quốc tuyên bố chặn phát sóng webcast một phiên họp không chính thức về Ukraine với chủ đề “sơ tán trẻ em khỏi vùng xung đột” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga triệu tập vào hôm nay (5/4) khi cô Maria Lvova-Belova có bài phát biểu, theo phía Nga thông báo vào hôm qua.

Như trong tweet hôm qua (4/4), phái viên của LHQ tại Anh cho biết: “Cô ta không xứng được LHQ cung cấp nền tảng” để phát biểu, và “nếu cô Maria Lvova-Belova muốn giải thích về hành động của mình, thì cô ấy có thể làm như vậy ở La Haye (The Hague).”

The Guardian của Anh quốc báo cáo, cô Maria Lvova-Belova trong cuộc họp báo hôm qua, cho biết cô sẵn sàng gửi những đứa trẻ đó trở về Ukraine, nếu gia đình chúng yêu cầu. Nhưng cô chưa từng nhận được “bất kỳ đại diện nào của chính quyền Ukraine” liên lạc về vấn đề này.

Cô nói rằng thân nhân cũng có thể viết cho cô ấy email để tìm kiếm những đứa trẻ. “Hãy viết thư cho tôi… để tìm con của bạn,” cô ấy nói.

Từ lâu, Moscow đã tuyên truyền về “chương trình nhân đạo” đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga, để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng chiến sự.

Theo The Guardian, Đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga, Vassily Nebenzia, đã nói với các phóng viên vào tháng trước rằng cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ Tư này đã được lên kế hoạch từ lâu, trước khi có thông báo của ICC, và cuộc họp không nhằm bác bỏ các cáo buộc chống lại ông Putin và cô Maria Lvova-Belova.

Theo một báo cáo do văn phòng Lvova-Belova công bố hôm Thứ Ba (4/4), 16 trẻ em từ 9 gia đình đã được đoàn tụ với người thân Ukraine kể từ ngày 29/3.

Theo báo cáo, 380 trẻ mồ côi Ukraine đã được đưa vào các gia đình nuôi dưỡng ở Nga, trong đó có 22 trẻ vị thành niên được tìm thấy bị bỏ rơi ở Mariupol, một thành phố cảng gần như bị san bằng trước khi bị lực lượng Nga chiếm giữ vào năm ngoái.

Cô cho biết những đứa con nuôi được mang quốc tịch Nga trong khi vẫn giữ quốc tịch Ukraine.

230405 lvova 01
Maria Alekseyevna Lvova-Belova, ủy viên quyền trẻ em Nga. (Ảnh và thông tin từ nguồn Wikipedia)

Sự việc chặn phát biểu ở LHQ này diễn ra trong bối cảnh cô Maria Lvova-Belova, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin bị Tòa án Quốc tế ICC ở La Haye (The Hague) phát trát bắt giữ để hầu tòa với cáo buộc tội ác chiến tranh vì bắt cóc trẻ em Ukraine vào tháng trước.

Tuy cả cô và ông Putin dường như rất khó có thể bị bắt quy án —ít nhất trong thời gian gần, và có thể sẽ không bao giờ– nhưng động thái của ICC được giới quan sát coi là một bước quan trọng trong chiến dịch của Âu Mỹ nhằm cô lập và làm suy yếu Nga.

Tháng này, Nga ngồi ghế chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ.

Anh quốc công bố sẽ chặn cô Maria Lvova-Belova, và cũng sẽ không tới nghe.

Chặn webcast LHQ là một việc rất hiếm xảy ra, theo The Guardian, tuy nhiên tháng trước người ta đã chứng kiến Trung Quốc chặn webcast bài phát biểu tại LHQ về vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều tiên.

Theo New York Times, động thái của Anh quốc sẽ khiến không có lưu trữ nào được lưu lại về chương trình này tại website của LHQ.

Theo The Guardian, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy, đã phản pháo lại động thái chặn webcast của Vương quốc Anh, nói rằng, “Từ giờ trở đi, Nga sẽ chặn các webcast của Liên Hợp Quốc về tất cả các cuộc họp tương tự, với viện dẫn ‘điều khoản kiểm duyệt của Vương quốc Anh’.”

Trong một tweet, ông nói “các nước phương Tây hiển nhiên đang sợ hãi khi ngày càng có nhiều người dân trên thế giới biết được sự thật” và truyền thông phương Tây “chắc chắn sẽ tiếp tục lan truyền những lời dối trá về cái gọi là Nga bắt cóc trẻ em Ukraine.”

Ông chế giễu “cách [phương Tây] hiểu về ‘tự do ngôn luận’”, và cho biết Nga sẽ tiếp tục phát sóng “nội dung cuộc họp trên các nền tảng khác ngoài WebTV của LHQ.”

Kyiv tuyên bố Nga đã bắt cóc 16.000 trẻ em của Ukraine.

Nhật Tân