Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/11, Tòa án Tối Cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 1 năm tù đối với bà Choi Eun Soon (76 tuổi), mẹ vợ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, về tội làm giả giấy tờ tài chính trong một giao dịch bất động sản tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Han Quoc
(Ảnh: ilikeyellow/ Shutterstock)

Bà Choi Eun Soon (76 tuổi) đã bị bắt tại tòa vào tháng 7. Nếu không được ân xá hoặc tạm tha, bà sẽ phải chấp hành bản án cho đến tháng 7 năm sau.

Bà bị khởi tố vì tình nghi giả mạo tài liệu, sử dụng tài liệu giả và vi phạm “Luật Đăng ký tên thật tài sản”. Sau khi điều tra, phát hiện đối tác yêu cầu bà Choi cung cấp giấy chứng nhận số dư ngân hàng. Để lấy được thông tin bất động sản, bà Choi đã giả mạo giấy chứng nhận.

Bị cáo Choi bị truy tố với cáo buộc 4 lần làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng tiết kiệm, tổng cộng là 34,9 tỷ won (27,2 triệu USD) trong quá trình mua đất ở phường Dochon, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi vào năm 2013.

Tháng 12/2021, tòa án tại thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi đã tuyên phạt bà Choi 1 năm tù cho các tội danh làm giả giấy tờ, nhưng bà Choi không bị bắt giam.

Tháng 7/2023, tòa phúc thẩm khẳng định, quyền bào chữa của bị cáo được bảo vệ đầy đủ, hơn nữa tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ tái phạm tội rồi bỏ trốn, nên bị bắt tại tòa án.

Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án 1 năm tù của bà Choi, và ra lệnh bắt giam. Bà Choi thừa nhận đã giả mạo tài liệu trong phiên tòa, nhưng phủ nhận các tội danh còn lại. Cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều xác định bà Choi bị buộc tội và tuyên án tù thật.

Sau đó, vào tháng 9, bà lại nộp đơn xin tại ngoại và kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nhưng Tòa án Tối cao đã bác bỏ cả hai đơn này trong cùng một ngày, và cho rằng không có hiểu lầm pháp lý nào trong bản án mà 2 tòa cấp dưới đã tuyên cho bà Choi.

Bà Choi cũng bị nghi ngờ đã thông đồng với đối tác khởi kiện chủ khu đất ở phường Dochon vào ngày 7/8/2013, yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, và nộp giấy chứng nhận giả mạo số dư tiền gửi 10 tỷ won (7,8 triệu USD) lên tòa án.

Ngoài ra, bà Choi còn bị tình nghi dùng danh nghĩa con rể của đối tác để ký hợp đồng và đăng ký khi mua bất động sản này vào tháng 10/2013, vi phạm “Luật Đăng ký tên thật bất động sản”.

Luật sư của bà Choi tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo. Văn phòng Tổng thống từ chối đưa ra bình luận về phán quyết của cơ quan tư pháp.

Bình Minh (t/h)