Hôm 25/4 vừa qua, Mỹ đã thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể mà Washington cho rằng đã tham gia hỗ trợ và hậu thuẫn tài chính cho các hoạt động bán thiết bị bay không người lái cho quân đội Iran.

trừng phạt
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen (Ảnh chụp màn hình video)

Cụ thể, theo thông báo trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Mỹ, những thực thể và cá nhân nói trên có liên quan đến việc bán bí mật thiết bị bay không người lái cho Bộ Quốc phòng Iran và Cục hậu cần các lực lượng vũ trang nước này. Danh sách trừng phạt mới gồm 15 thực thể, 8 cá nhân và 5 tàu thuyền. Hãng hàng không Pouya Air của Iran và công ty Sahara Thunder có trụ sở ở Tehran nằm trong danh sách.

Trước đó, hôm 18/4, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 16 cá nhân và hai thực thể liên quan đến chương trình thiết bị bay không người lái của Iran. Ngày 17/4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran.

Mỹ và các nước châu Âu tiến hành những biện pháp trên sau khi Iran phóng nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Israel đêm 13/4, nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria mà Tehran cho rằng do Israel thực hiện.

Động thái trên diễn ra sau khi bộ trưởng tài chính cùng thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G7, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italy và Canada, ngày 17/4 họp tại Washington để bàn hàng loạt vấn đề, trong đó có trừng phạt Iran, cuộc chiến Nga – Ukraine. G7 ra tuyên bố chung lên án Iran tấn công Israel, cam kết phối hợp trừng phạt “nhằm làm giảm khả năng mua, sản xuất, chuyển giao vũ khí với mục tiêu gây bất ổn khu vực của Iran”.

Phan Anh

Video: 10 “điều kỳ diệu” sẽ xảy ra khi bạn hạn chế sử dụng Facebook