Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Mỹ đang làm việc với Ba Lan và tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh NATO khác về khả năng các nước này cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga.

Embed from Getty Images

Ý tưởng này, mặc dù bị một số thành viên Đông Âu của liên minh bác bỏ trong tuần này, nhưng đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong cuộc gọi điện video với một nhóm lớn các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm thứ Bảy. Sau đó, một số người nói rằng họ ủng hộ việc chuyển giao máy bay, có thể liên quan đến các máy bay do Nga sản xuất mà các phi công Ukraine đang được đào tạo.

Người phát ngôn cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét việc tìm kiếm sự thay thế cho bất kỳ máy bay chiến đấu nào mà Ba Lan có thể gửi từ hạm đội của mình tới Ukraine.

Người phát ngôn cho biết quyết định là của Ba Lan và nói thêm rằng có những thách thức về hậu cần và các thách thức khác, bao gồm cả cách chuyển máy bay từ Ba Lan sang Ukraine.

“Không có gì bí mật khi yêu cầu cao nhất mà chúng tôi đưa ra là máy bay phản lực chiến đấu, máy bay tấn công và hệ thống phòng không”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại biên giới Ba Lan – Ukraine hôm thứ Bảy.

Cuộc thảo luận liên quan đến khả năng gửi các máy bay chiến đấu F-16 đến các nước, bao gồm Ba Lan và Slovakia, để thay thế những gì họ gửi cho Ukraine, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Nhưng quá trình liên quan đến F-16 sẽ tốn nhiều thời gian của đấu thầu và ký kết hợp đồng, cũng như chế tạo máy bay dành riêng cho quốc gia đó và cung cấp đào tạo.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông ủng hộ kế hoạch gửi máy bay chiến đấu.

Ông Schumer cho biết trong một tuyên bố, “Ông Zelensky đã khẩn cầu các nước Đông Âu cung cấp máy bay do Nga sản xuất cho Ukraine”. “Những chiếc máy bay này rất cần thiết. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao của họ ”.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện đang xem xét yêu cầu của TT Biden về khoản tài trợ thêm 10 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với cuộc xâm lược của Nga và cân nhắc lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Dân biểu Tom Malinowski, một đảng viên Đảng Dân chủ ở New Jersey, cho biết ông sẽ ủng hộ việc chuyển giao máy bay và nó sẽ không vượt qua ranh giới của TT Biden là tránh sự can dự trực tiếp của Hoa Kỳ. Ông nói, việc chuyển giao các khẩu đội tên lửa đất đối không và vũ khí chống tăng cho các lực lượng Ukraine có thể còn quan trọng hơn.

Các thành viên khác của Quốc hội đã tán thành động thái này, bao gồm Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, một đảng viên Đảng Dân chủ Maryland và thành viên của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại. Thượng nghị sĩ Ben Sasse, một đảng viên Cộng hòa Nebraska, nói rằng Mỹ nên gửi máy bay, trực thăng và máy bay không người lái cho Ukraine.

Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một đảng viên Đảng Dân chủ ở Tây Virginia, tuyên bố ông đồng ý với việc cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.

Ông Manchin là một phần của nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, những người đã đưa ra luật ngăn chặn dòng dầu và khí đốt của Nga vào Mỹ.

Lê Vy (theo Bloomberg)