Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (25/9) đã áp đặt các hạn chế thương mại mới lên 11 công ty Trung Quốc, 5 công ty Nga và một số công ty của Phần Lan và Đức vì cho rằng các công ty này cung cấp linh kiện để sản xuất máy bay không người lái (drone) cho Nga sử dụng trong chiến tranh Ukraine.

Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát chính sách xuất khẩu, hôm 25/9 đã thêm tổng cộng 28 công ty vào danh sách đen thương mại để hạn chế các doanh nghiệp Mỹ chuyển hàng công nghệ cho những công ty này.

9 công ty trong số đó, bao gồm Asia Pacific Links Ltd của Trung Quốc và SMT-iLogic của Nga bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch cung cấp cho Trung tâm Công nghệ Đặc biệt của Nga (Special Technology Center) các linh kiện drone. Trung tâm Công nghệ Đặc biệt là thực thể của Nga đã bị Mỹ liệt vào danh sách đen thương mại từ trước rồi.

Một cuộc điều tra do Reuters và iStories (một hãng truyền thông Nga) phối hợp cùng với Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (một nhóm tư vấn quốc phòng tại London) thực hiện vào năm ngoái đã phát hiện một tuyến đường tiếp vận trải rộng toàn cầu và đích đến cuối cùng là dây truyền sản xuất Orlan drone, Trung tâm Công nghệ Đặc biệt tại thành phố St Petersburg, Nga.

Cuộc điều tra nêu trên đã phát hiện công ty Asia Pacific Links Ltd chuyên về xuất khẩu có trụ sở tại Hồng Kông là một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất cho chương trình drone của Nga. Công ty này cùng với SMT iLogic – doanh nghiệp chuyên nhập khẩu đã bị Mỹ chế tài từ tháng Năm.

Giám đốc kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ, ông Alan Estevez phát biểu trong một tuyên bố phát đi hôm 25/9 rằng: “Chúng tôi sẽ không do dự thực hiện hành động nhanh chóng và hiệu quả chống lại những thực thể tiếp tục tìm cách cung cấp và hỗ trợ cho cuộc chiến tranh phi pháp và vô đạo đức của Putin tại Ukraine”.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, 6 thực thể khác của Trung Quốc bị thêm vào danh sách đen thương mại là do bị cáo buộc cung cấp các linh kiện hàng không vũ trụ cho Công ty Sản xuất Máy bay Iran. Công ty này sử dụng các linh kiện từ Trung Quốc để sản xuất drone được Iran dùng tấn công các tàu chở dầu tại Trung Đông, cũng như được Nga sử dụng trong chiến tranh Ukraine.

Trung tâm Công nghệ Đặc biệt của Nga trước đây đã từng sản xuất nhiều thiết bị giám sát cho chính phủ Nga và bây giờ tập trung vào sản xuất drone cho quân đội. Thực thể này lần đầu bị Mỹ chế tài là vào năm 2016 sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố Trung tâm Công nghệ Đặc biệt đã phối hợp với tình báo quân đội Nga cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Chính quyền Mỹ thời gian qua đã đang tăng cường sử dụng danh sách đen thương mại hay còn gọi là danh sách thực thể để kiềm chế ngành công nghệ Trung Quốc và nỗ lực cản trở cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Hải Đăng (Theo CNA)