Cách đây vài ngày, khi trở về Hoa Kỳ sau buổi biểu diễn ở nước ngoài, Teresa Du (cô Đỗ), nhân viên đoàn múa Shen Yun của Mỹ đã bị một nhân viên hải quan gốc Trung Quốc của Cục An ninh Biên giới tại sân bay quốc tế Chicago O’Hare chặn lại. Các nhà lập pháp Mỹ bị sốc và kêu gọi điều tra triệt để về vụ việc trên.

FBI
FBI (Ảnh: Getty Images)

Người bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ là người quản lý tour du lịch của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York. Cô nói rằng nhân viên hải quan này nói tiếng Trung Quốc giọng Đại Lục, và sử dụng những lời lẽ được ĐCSTQ sử dụng để bức hại các tín đồ tôn giáo. Ông ta nói với các đồng nghiệp đứng gần đó rằng họ tham gia chính trị, vi phạm pháp luật.

Cô Đỗ cho biết, “họ” mà nhân viên hải quan này nhắc đến là chỉ các diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn biểu diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống Trung Hoa nhưng lại được thành lập và có trụ sở ở New York. Họ chỉ biểu diễn ca khúc, vũ đạo của văn hóa truyền thống Trung Quốc và đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Họ lưu diễn vòng quanh thế giới đã hơn 15 năm, không có bất kỳ cương lĩnh chính trị, mục tiêu chính trị, hoạt động chính trị hay bất kỳ yếu tố chính trị nào khác, họ không liên quan gì đến chính trị…

Nhân viên hải quan này đã tạo ra bầu không khí thù địch. Cô Đỗ nói: “Tôi sinh ra ở Mỹ và đang trên đường về nhà. Mặc dù cuối cùng cấp trên của họ cũng cho phép chúng tôi rời đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị ngược đãi và tổn thương”.

Dân biểu Texas Brian Babin, nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, đã kêu gọi một cuộc điều tra triệt để về vấn đề này. Ông nói, hoàn toàn không thể tha thứ được khi một nhân viên Mỹ làm một điều như vậy ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng ta không bao giờ nên cho phép Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ), một trong những chính phủ độc tài nhất hành tinh, gây ảnh hưởng tới chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Ông nói thêm rằng nếu khiếu nại trên đúng sự thực, nhân viên hải quan này nên bị sa thải ngay lập tức.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Pennsylvania, ông Scott Perry cho biết, việc tuyên truyền, ép buộc và đe dọa của ĐCSTQ lại trở thành hành vi của quan chức chính phủ Hoa Kỳ là điều rất đáng kinh ngạc.

190502194022100699 600x400 1
Ngày 2/5/2019, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Perry đã phát biểu tại hội thảo về cuộc chiến không giới hạn của ĐCSTQ ở Washington DC. (Ảnh: Lâm Lạc Dữ  /The Epoch Times)

Ông Russ Fulcher, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Idaho, cho biết ông lo ngại về vấn đề này. Nếu buổi biểu diễn của một nghệ sĩ thực sự bị gián đoạn bởi nhân viên hải quan, thì phải đặt câu hỏi, động cơ phía sau là gì?

Một số người còn cho rằng một nhân viên của Hoa Kỳ lại tuân theo chỉ thị của đảng và chính phủ nước khác là một sự xấu hổ và xúc phạm lớn đối với một quốc gia dân chủ, và cần bị truy tố để làm gương.

Các nước trên thế giới phản đối sự can thiệp của ĐCSTQ

Điều này nhắc nhở mọi người về thực tế rằng ĐCSTQ đã thành lập các đồn cảnh sát bí mật ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, đồng thời phái một lượng lớn đặc vụ của ĐCSTQ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước sở tại.

Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada và Úc cũng không ngừng thanh lọc các tay sai của ĐCSTQ. Cách đây không lâu, nhiều nước cũng đồng loạt tiến hành điều tra, truy tố các điệp viên ĐCSTQ khiến cộng đồng người Hoa bàng hoàng.

Ví dụ, ông Dương Di Sinh (Di Sanh Duong), lãnh đạo người Úc gốc Hoa, bị kết án 33 tháng tù vì vi phạm Đạo luật chống can thiệp của nước ngoài. Nơi ở của bà Winnie Greco, cố vấn đặc biệt người gốc Á của Thị trưởng New York Eric Adams, cũng bị FBI (Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ) đột kích.

Sự xâm nhập của ĐCSTQ không chỉ được thực hiện thông qua các lãnh đạo cộng đồng gốc Hoa, mà còn xâm nhập vào các nước phương Tây về mọi mặt.

Các chuyên gia tin rằng cuộc thanh trừng các đặc vụ của ĐCSTQ đã gây sốc cho người Hoa ở nước ngoài, có nghĩa là cái giá phải trả khi làm việc cho ĐCSTQ ngày càng cao, rủi ro cũng ngày càng lớn.

Ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một học giả luật sống ở Úc, cho biết các mục tiêu xâm nhập của ĐCSTQ được lựa chọn sau quá trình phân tích và nghiên cứu lâu dài.

Thậm chí, ĐCSTQ còn trực tiếp vi phạm luật pháp nước sở tại. Các nhà ngoại giao trực tiếp đến một số đơn vị cơ sở, để thi hành mệnh lệnh và ép buộc một số đơn vị cơ sở ở nước sở tại phải tuân theo yêu cầu của các quan chức ĐCSTQ.

Ví dụ, để ngăn chặn buổi biểu diễn ca múa Shen Yun ở Hàn Quốc trong năm nay, các quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã tự mình đến thăm chính quyền địa phương và các nhà hát mà không thông báo cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Họ đe dọa lãnh đạo của chính quyền địa phương và quản lý nhà hát, không cho phép Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thuê rạp.

Can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc là vi phạm Điều 42 của “Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao” năm 1961. Trong đó quy định các nhà ngoại giao không được can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, và phải lấy ý kiến ​​của Bộ Ngoại giao địa phương khi tiến hành hoạt động ngoại giao.

Trên thực tế, ngoài Châu Âu, Hoa Kỳ và Úc, ĐCSTQ đã xâm nhập vào nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á thông qua các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán, gây ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật của các quốc gia khác, như Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào…

Bất kỳ hoạt động nào hoặc các tổ chức dân sự đề cao nhân quyền và các giá trị phổ quát mà ĐCSTQ không thích, họ sẽ dùng tiền bạc, áp lực kinh tế và ngoại giao từ nước sở tại, để cấm họ tiến hành một số hoạt động công khai.