Phía Mỹ cho biết đã phát hiện hệ thống cá nhân và công ty vỏ bọc bị cáo buộc chuyển linh kiện điện tử của Washington tới các nhà sản xuất vũ khí ở Nga, theo tờ AFP.

cáo buộc
(Ảnh minh họa: Wandering views/ShutterStock)

Cụ thể, chính quyền Mỹ đã truy tố 5 người Nga với cáo buộc vận chuyển các linh kiện điện tử của Mỹ cho các nhà sản xuất vũ khí của Nga, trong đó một số linh kiện đã được tìm thấy trên khí tài Nga ở Ukraine.

Bên cạnh đó, 3 người Latvia và 1 người Ukraine đã bị cáo buộc cố gắng gửi một máy mài công nghiệp chính xác cao do Washington sản xuất tới Nga. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng máy trên có thể được sử dụng bởi các nhà sản xuất khí tài hoặc trong một chương trình vũ khí hạt nhân của Nga.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 2 vụ việc đều liên quan tới các công ty vỏ bọc ở nhiều nước, bao gồm Dubai, Đức và được tiến hành để lách lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế nhằm vào Nga do quốc gia này phát động cuộc tấn công nhắm vào Ukraine.

Vụ việc đầu tiên liên quan đến việc mua các công nghệ nhạy cảm từ các nhà sản xuất Mỹ như chất bán dẫn và bộ vi xử lý tiên tiến được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, vũ khí thông minh, radar và vệ tinh.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay rằng công dân Nga sống tại Dubai Yury Orekhov cùng Artem Uss, con trai của một thống đốc khu vực của Nga, và 3 người khác bị cáo buộc đã sử dụng một công ty có trụ sở tại Hamburg, Đức để thực hiện hoạt động này, vận chuyển một số công nghệ cho các công ty quốc phòng của Nga đang bị Mỹ trừng phạt.

Mỹ cáo buộc rằng Orekhov đã đến Mỹ vào năm 2019 để tìm nguồn cung cấp các bộ phận được sử dụng trong máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga sản xuất.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: “Một số loại linh kiện điện tử liên quan tới vụ việc đã được tìm thấy trong các dàn vũ khí Nga trên chiến trường ở Ukraine”.

Ngoài ra, Orekhov, các đối tác người Nga của ông và hai nhà môi giới dầu ở Venezuela, cũng bị cáo buộc sử dụng một công ty Đức làm bình phong để vận chuyển “hàng trăm triệu thùng dầu” từ Venezuela đến Nga và Trung Quốc – động thái mà Mỹ cho rằng vi phạm các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, các khoản thanh toán được chuyển qua các công ty vỏ bọc, một ngân hàng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và thông qua các khoản tiền mặt và tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những người trên đã bị cáo buộc âm mưu lừa đảo Mỹ, vi phạm lệnh trừng phạt, gian lận và rửa tiền. Hai công dân Nga Orekhov và Uss đã bị bắt hồi đầu tuần tại Đức và Italy, và Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ họ.

Trong vụ việc thứ 2, bốn nghi phạm bị cáo buộc đã sắp xếp việc mua thiết bị sản xuất ở bang Connecticut của Mỹ để tìm cách vận chuyển nó đến Nga. Thiết bị này đã bị các nhà chức trách Latvia chặn lại.

Công tố viên Mỹ Vanessa Roberts Avery cho hay: “Những nghi phạm này đã cố gắng buôn lậu một mặt hàng được kiểm soát xuất khẩu có độ chính xác cao sang Nga, nơi thiết bị có thể được sử dụng trong các chương trình quốc phòng của Nga”.

Ba công dân Latvia đã bị bắt liên quan tới vụ việc hồi đầu tuần, trong khi một người Ukraine đã bị bắt hồi tháng 6 ở Estonia. Họ đều bị Mỹ cáo buộc âm mưu lừa đảo, buôn lậu và rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang tìm cách dẫn độ họ. Thêm vào đó, Mỹ cũng ban hành lệnh trừng phạt lên ông Orekhov, các công ty tại Đức và Dubai của ông.

Phan Anh