Hôm thứ Tư (11/10) trong sự kiện ở tổng bộ NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ với Ukraine và Israel, nói Mỹ sẽ cung cấp viện trợ quân sự “cho cả hai”, và tuyên bố gói 200 triệu USD cho Ukraine. Gói này gồm vũ khí và đạn dược phòng không, chống tăng, cùng một số khoản khác. Ông Austin cũng tái khẳng định việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 vào mùa Xuân tới cho chính quyền Kiev. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng tuyên bố NATO cam kết “ứng phó cùng một lúc” cả hai cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine.

231012 uca 01 scaled
Người đứng đầu Ngũ Giác Đài Lloyd Austin phát biểu trong sự kiện an ninh Ukraine diễn ra ở trụ sở NATO hôm 11/10 (ảnh cắt từ video của US NATO)

Tuyên bố trong sự kiện “Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine lần XVI” diễn ra ở Tổng bộ NATO, Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cực lực lên án quân khủng bố Hamas, và trích dẫn lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel cũng như bất kỳ quốc gia nào khác là “có quyền chống chủ nghĩa khủng bố và xâm lược.”

Ông khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng Israel để “đảm bảo mọi viện trợ cần thiết” sao cho Israel có thể bảo vệ đất nước mình.

Trong khi dư luận bên ngoài lo lắng về khả năng duy trì tính liên tục viện trợ của Mỹ cho chính quyền Kiev với bối cảnh Quốc hội Mỹ có các quan điểm khác nhau về vấn đề viện trợ này, cũng như dân chúng Mỹ ngày càng ít người ủng hộ, ông Austin đã tái khẳng định chủ trương của Ngũ Giác Đài, rằng Mỹ sẽ tiếp tục “cung cấp bất kỳ những gì cần thiết và bất kể bao lâu” cho Ukraine.

Ông nói ông “tự hào” tuyên bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá 200 triệu đô la. Gói gồm đạn AIM-9 cho hệ thống phòng không, pháo, vũ khí chống tăng, chống UAV, và một số vũ khí, tên lửa, đạn dược khác như đạn 155 li và đạn 105 li. Ông nói Mỹ sẽ gửi những vũ khí này tới Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Gói 200 triệu đô la, theo ông Austin, là lấy từ kho của Bộ Quốc phòng, và trong quỹ “phân bổ của tổng thống”.

Khi được phóng viên hỏi, ông Austin tái khẳng định rằng Mỹ sẽ cùng một lúc viện trợ cho Ukraine và Israel, nói “chúng tôi có thể làm cho cả hai, và chúng tôi sẽ làm cho cả hai.”

Khi được phóng viên hỏi về vấn đề máy bay F-16, ông Austin nói Mỹ sẽ cung cấp chiến đấu cơ F-16 trong thời gian sớm nhất cho chính quyền Kiev, và tiết lộ rằng đó sẽ là mùa Xuân tới.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói trong cuộc họp báo hôm 11/10: “NATO và các đồng minh NATO, chúng tôi có khả năng và sức mạnh để ứng phó với các thách thức khác nhau cùng một lúc.”

Ông nói rõ quan điểm của NATO: “Chúng ta không thể thoải mái lựa chọn chỉ một tình huống và một thách thức. Các đồng minh NATO cũng có khả năng giải quyết tình hình ở Trung Đông.”

Theo tường thuật của RFI, cuộc họp dự kiến là dành cho thảo luận vấn đề Ukraine, nhưng khi nó diễn ra, thì chủ đề của cuộc họp của 31 bộ trưởng các nước đã chuyển sang vấn đề chiến tranh Israel-Palestine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người xuất hiện trong sự kiện trong chuyến công du bất ngờ không công bố trước tới NATO, đã cho đăng video ông ấy tới Tổng bộ NATO và gặp mặt các quan chức và nhân viên của NATO ở đó. Ông bày tỏ lời “cảm ơn tới Mỹ vì những hỗ trợ ổn định, và vì gói viện trợ quân sự mới nhất”. Theo tổng thống Zelensky, gói viện trợ mới nhất của Mỹ sẽ “là then chốt để tăng cường khả năng phòng không để bảo vệ quân, dân, và kinh tế” cho Ukraine, đặc biệt là khi mùa Đông đang tới.

Nhật Tân (theo RFI và một vài nguồn khác)