Hôm 18/12 vừa qua, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Washington sẽ cạn tiền viện trợ cho Ukraine vào cuối tháng này, theo tờ Politico.

viện trợ cho Ukraine
(Ảnh: Martin Hibberd/Shutterstock)

Cụ thể, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng chính quyền của Tổng thống Biden có kế hoạch công bố thêm một gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong tháng này. Nhưng sau đó, nguồn tài trợ cho Kyiv sẽ cạn kiệt.

“Khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ không còn quyền bổ sung nữa. Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi và đã đến lúc Quốc hội phải hành động nhanh chóng và đứng lên bảo vệ tự do, dân chủ cũng như lợi ích an ninh quốc gia của chính chúng ta, những vấn đề có vai trò rất lớn”, ông Kirby cho hay.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Garron Garn, Lầu Năm Góc vẫn có thẩm quyền gửi 4,4 tỷ USD dựa trên quyền rút vốn của tổng thống để cung cấp vũ khí cho Ukraine trực tiếp từ kho của Bộ Quốc phòng. Nhưng số vũ khí mà Bộ Quốc phòng có thể chuyển giao cho Ukraine đang bị hạn chế, bởi kho dự trữ của Mỹ cũng cần nguồn kinh phí cần thiết để bổ sung khi số vũ khí đó gần như đã được sử dụng hết.

Hôm 17/12, quan chức phụ trách tài chính của Lầu Năm Góc Mike McCord đã gửi thư kêu gọi Quốc hội phê duyệt gói viện trợ bổ sung trị giá khoảng 111 tỷ USD theo đề xuất của chính quyền Tổng thống Biden. Khoản tiền này đang bị “mắc kẹt” ở Điện Capitol khi Chính quyền ông Biden đang gặp phải làn sóng phản đối từ đảng Cộng hoà. Các thành viên đảng này cho rằng việc thông qua khoản viện trợ đó phải gắn liền với thực thi các biện pháp cứng rắn hơn ở biên giới Mỹ – Mexico.

“Quốc hội phải hành động ngay lập tức đối với yêu cầu viện trợ bổ sung. Làm như vậy là vì lợi ích quốc gia của chúng ta và sự hỗ trợ của chúng ta là cực kỳ cần thiết”, ông McCord cho biết.

Các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang tranh luận về việc ràng buộc các hạn chế an ninh biên giới với nguồn viện trợ cho Ukraine. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã yêu cầu các thượng nghị sĩ hoãn kỳ nghỉ, quay lại làm việc trong tuần này để thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận khung đàm phán viện trợ cho Ukraine.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng sau nhiều tuần đàm phán, các thượng nghị sĩ chưa thể tiến đến việc đạt được một thỏa thuận trước cuối năm nay – triển vọng này có thể đe doạ nỗ lực tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Charlie Dietz tu cho biết tính đến ngày 6/12, Lầu Năm Góc còn 1,1 tỷ USD để bổ sung vào kho dự trữ.

Tuy nhiên, ông Kirby nói rằng Mỹ đang phân bổ số tiền đó để mua vũ khí mới thay thế những vũ khí mà Lầu Năm Góc đã gửi tới Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách thuyết phục người dân Mỹ viện trợ nhiều hơn cho Ukraine bằng cách nêu bật lợi ích đối với các nhà sản xuất Mỹ và thị trường việc làm. Theo giới chức, các bang như Pennsylvania và Arizona đang thu được hàng tỷ USD từ nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraine.

Phan Anh

Video: Mời 2 đứa trẻ xa lạ ăn cơm, người đàn ông nhận được điều bất ngờ [Phim cực ngắn]