Hôm 11/8 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 4 cá nhân của Nga có liên quan đến tập đoàn tài chính và đầu tư Alfa Group và một hiệp hội doanh nghiệp Nga, theo hãng tin Reuters.

shutterstock 1271139388
(Ảnh minh họa: Kordin Viacheslav/Shutterstock)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt mới này nhằm vào các cá nhân gồm Petr Olegovich Aven, Mikhail Maratovich Fridman, German Borisovich Khan và Alexey Viktorovich Kuzmichev. Những cá nhân này là thành viên ban giám sát của Alfa Group, một trong những tập đoàn tài chính và đầu tư  lớn nhất của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hiệp hội những người sử dụng lao động thuộc Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.

Kể từ khi Nga triển khai tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Mỹ và các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Phía Moscow cũng đã có hàng loạt biện pháp đáp trả các đòn trừng phạt của phương Tây.

Phan Anh

Video: 3 điều đại kỵ cần tránh phạm phải trong cuộc đời