Ngày 21/6, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ Quốc phòng Myanmar và hai ngân hàng được chính quyền quân sự cầm quyền sử dụng để mua vũ khí và các hàng hóa khác từ nước ngoài.

shutterstock 1960738753
Quân đội Myanmar vẫn duy trì đàn áp nhằm vào các nhóm sắc tộc và quân nổi dậy (Ảnh: Robert Bociaga / Shutterstock)

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, quân đội Myanmar đã dựa vào các nguồn nước ngoài, trong đó có các thực thể Nga đang bị trừng phạt, để mua và nhập khẩu vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô sau đó sản xuất vũ khí cho cuộc đàn áp của họ.

Washington cáo buộc Bộ Quốc phòng nhập khẩu hàng hóa và vật tư trị giá ít nhất 1 tỷ USD kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Ngân hàng Ngoại thương Myanmar (MFTB) và Ngân hàng Thương mại và Đầu tư Myanmar (MICB) thuộc sở hữu nhà nước nằm trong danh sách bị trừng phạt. Theo Bộ Tài chính Mỹ, hai ngân hàng này đã cho phép các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả Doanh nghiệp Dầu khí Myanma (MOGE), tiếp cận thị trường quốc tế.

Các ngân hàng này nhận và chuyển ngoại tệ cho chính phủ Myanmar.

“Chế độ quân sự của Miến Điện đã tận dụng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế để nhập khẩu vũ khí và trang thiết bị, kể cả từ các thực thể Nga bị trừng phạt, để tiếp tục bạo lực và áp bức,” Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson nêu rõ trong tuyên bố.

Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác đã áp đặt một số vòng trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar kể từ khi họ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào năm 2021, lật đổ chính phủ dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo và giết chết hàng nghìn người đối lập.

Trước thông báo mới của Bộ Tài chính Mỹ, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar đáp lại, họ không hề lo ngại trước bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào.

Ông Zaw Min Tun nói với kênh truyền thông nhà nước MWD hôm 21/3, Myanmar đã trải qua các lệnh trừng phạt trước đây và họ sẽ không gặp tổn thất nếu có những lệnh trừng phạt mới đối với các ngân hàng quốc doanh của nước này.

Ông khẳng định, Hoa Kỳ “làm điều này chỉ để gây khó khăn về kinh tế và chính trị”.

“Những thứ này sẽ gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong khi chúng ta tiến tới hệ thống dân chủ đa đảng.”

Tờ Bangkok Business News trích dẫn các nguồn tin Thái Lan cho hay, lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến tài chính của Thái Lan và các quốc gia khác trong khu vực vì mối liên hệ của họ với các ngân hàng địa phương.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, họ thường xuyên trao đổi với chính phủ Thái Lan về Myanmar, bao gồm cả cách giảm thiểu tác động của bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Thái Lan hoặc các quốc gia khác.

Các chuyên gia nhận định, các biện pháp trừng phạt ngân hàng có thể ảnh hưởng đến khả năng tài trợ cho cuộc chiến nhằm vào các nhóm sắc tộc và phiến quân của chính quyền quân sự.

Một báo cáo hồi tháng Hai của nhóm chiến dịch EarthRights International cho thấy, hai ngân hàng này là “kho ngoại tệ” của chính phủ Myanmar và hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền.

Về cơ bản, chính quyền quân sự dựa vào ngoại tệ để mua nhiên liệu máy bay, các bộ phận để sản xuất vũ khí nhỏ và các nguồn cung cấp khác không thể mua được bằng đồng kyat của Myanmar, EarthRights lưu ý.

“Theo đó, các biện pháp trừng phạt MFTB và MICB có thể góp phần đáng kể vào việc cắt đứt khả năng tiếp cận ngoại tệ của chính quyền quân sự, đặc biệt nếu kết hợp với việc thực thi mạnh mẽ,” báo cáo nhấn mạnh.

Nhật Minh (Theo Reuters)