Đại sứ Mỹ tại Pretoria đã được triệu tập sau khi nói rằng ông tin tưởng rằng một tàu Nga đã nhận vũ khí từ Nam Phi.

Embed from Getty Images

Các quan chức Nam Phi đã đáp trả cáo buộc của Mỹ rằng một tàu Nga đã nhận vũ khí từ một căn cứ hải quân gần Cape Town vào cuối năm ngoái.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Phi Reuben Brigety hôm thứ Năm cho biết ông tin tưởng rằng một tàu Nga đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã mang vũ khí lên tàu từ căn cứ Simon’s Town vào tháng 12, cho thấy việc chuyển giao không phù hợp với lập trường trung lập của Pretoria trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

Các nhà ngoại giao phương Tây đã lo lắng về việc Nam Phi tiến hành các cuộc tập trận hải quân với Nga và Trung Quốc trong năm nay, cũng trùng vào thời điểm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến thăm.

Nam Phi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhưng đã nói rằng họ vô tư và đã bỏ phiếu trắng về các nghị quyết của Liên hợp quốc về chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Điện Kremlin cho biết.

Văn phòng của ông Ramaphosa cho biết hôm thứ Năm rằng một cuộc điều tra do một thẩm phán đã nghỉ hưu dẫn đầu sẽ xem xét cáo buộc của Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, một bộ trưởng chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí và một phát ngôn viên của bộ ngoại giao cho biết Nam Phi đã không phê duyệt bất kỳ chuyến vận chuyển vũ khí nào đến Nga vào tháng 12.

Bộ trưởng Truyền thông Mondli Gungubele, người chủ trì Ủy ban Kiểm soát Vũ khí Quốc gia khi lô hàng được cho là diễn ra, nói với đài phát thanh 702: “Chúng tôi không phê duyệt bất kỳ vũ khí nào cho Nga… chúng tôi không phê chuẩn hoặc phê duyệt chúng”.

Ông không cho biết có hay không một chuyến hàng không được chấp thuận đã rời khỏi Nam Phi.

Đại sứ Mỹ Brigety đã được Bộ Ngoại giao Nam Phi triệu tập vào thứ Sáu, “bày tỏ sự không hài lòng hoàn toàn của chính phủ đối với hành vi và tuyên bố của ông ấy được đưa ra ngày hôm qua”, một tuyên bố từ Bộ này cho biết.

Tuyên bố cho biết ông Brigety “thừa nhận rằng ông đã vượt quá giới hạn và xin lỗi một cách nghiêm túc tới chính phủ và người dân Nam Phi”.

Không có bình luận ngay lập tức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm thứ Sáu đã từ chối đưa ra các cáo buộc cụ thể chống lại Nam Phi, nhưng nhắc lại quan điểm của Washington về bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga.

Sau khi rời Thị trấn Simon, dữ liệu vận chuyển của Refinitiv cho thấy con tàu, “Lady R”, đi về phía bắc đến Mozambique, trải qua cảng Beira từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 1 trước khi tiếp tục đến Cảng Sudan trên Biển Đỏ.

Nó đã đến cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen vào ngày 16 tháng 2, dữ liệu cho thấy.

Hãng thông tấn Associated Press đưa tin rằng các hồ sơ cho thấy Lady R có liên hệ với một công ty bị Hoa Kỳ trừng phạt vì vận chuyển vũ khí cho chính phủ Nga và hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của họ.

Washington đã cảnh báo rằng các quốc gia cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga có thể bị từ chối tiếp cận thị trường Mỹ.

Lê Vy (theo Al Jazeera)