Hôm 11/3, Điện Kremlin cho biết nhận xét của Giáo hoàng Francis kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine là “hoàn toàn có thể hiểu được”, trong khi phía NATO cho rằng bây giờ không phải lúc nói chuyện “đầu hàng”.

phat ngon vien Dien Kremlin Dmitry Peskov
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo tại Sochi, Nga vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. (Nguồn ảnh: Contributor/Getty Images)

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên: “Ông ấy (Giáo hoàng) bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.”

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình về cuộc chiến Nga – Ukraine. Ông nói: “Thật không may, tuyên bố của Giáo hoàng và của các bên khác, bao gồm cả của chúng tôi, gần đây đã vấp phải sự từ chối hoàn toàn gay gắt”.

Ông Peskov cho rằng phương Tây hy vọng thông qua hỗ trợ Ukraine tấn công Nga, đây là “chiến lược thất bại” nghiêm trọng nhất. Diễn biến của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine chủ yếu được thể hiện trên chiến trường Ukraine, những tiến triển mà quân đội Nga đạt được là bằng chứng rõ ràng nhất.

Chính quyền Moscow tuyên bố sẽ đưa quân đội Nga vào Ukraine vào tháng 2/2022 để tiến hành “các hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của Nga. Kyiv và phương Tây lên án đây là một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu thuộc địa.

Tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình của Nga là Kyiv từ bỏ lãnh thổ do Moscow chiếm đóng và tuyên bố đây là một phần của Nga, có diện tích hơn 1/6 lãnh thổ Ukraine.

NATO: Bây giờ không phải là lúc nói về “đầu hàng”

Reuters đưa tin, đối với phát ngôn của Giáo hoàng Francis rằng Ukraine nên cân nhắc việc “giương cờ trắng” để đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng chỉ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận ra rằng ông ấy không thể giành chiến thắng trên chiến trường Ukraine, thì mới sẽ tiến hành đàm phán hòa bình nhằm duy trì nhà nước có chủ quyền và độc lập của Ukraine.

“Nếu chúng ta muốn thông qua đàm phán để đạt được phương án giải quyết hòa bình lâu dài, thì cách thực hiện điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.” ông Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại trụ sở NATO ở Brussels.

Khi được các phóng viên hỏi liệu điều này có nghĩa là bây giờ không phải là lúc để nói về “cờ trắng” hay không, ông Stoltenberg nói: “Bây giờ không phải là lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng, điều này sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine”.

Ông cũng nói: “Điều đó cũng nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Bởi vì Moscow sẽ nghĩ rằng khi họ sử dụng lực lượng quân sự, khi họ giết hàng ngàn người, khi họ xâm chiếm một quốc gia khác, thì họ sẽ đạt được điều mình muốn”.

Các quan chức chính phủ châu Âu ủng hộ chính quyền Kyiv trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga, cũng lên án về phát ngôn của Giáo hoàng Francis.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên mạng xã hội X: “Để cân bằng, khuyến khích Putin có can đảm rút quân khỏi Ukraine thì sao?”

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevis cũng viết trên mạng xã hội: “Chúng ta không thể đầu hàng trước cái ác. Chúng ta phải chiến đấu chống lại nó, đánh bại nó và để cái ác đầu hàng với lá cờ trắng”.