Ít nhất hai thường dân và một kẻ tấn công có vũ trang đã bị chết, cùng 5 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại thành phố Auckland, New Zealand vào sáng thứ Năm (20/7). Hiện trường vụ xả súng chỉ cách khách sạn Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang cư trú khoảng 600m.

Theo Reuters, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins nói rằng Giải bóng đá nữ Vô địch Thế giới (World Cup nữ) sẽ vẫn diễn ra bình thường như kế hoạch. Ông nói thêm rằng vụ xả súng vừa qua dường như chỉ là hành động của một cá nhân đơn lẻ, nhưng cảnh sát cũng vẫn đang truy tìm bất cứ ai khác liên quan đến sự việc.

Không có động cơ chính trị hay ý thức hệ được xác nhận trong vụ xả súng này và do đó không có rủi ro an ninh quốc gia”, ông Hipkins nói trong buổi họp báo nhanh được phát sóng trên truyền hình.

Ông Hipkins nói thêm rằng sẽ không có thay đổi gì về cảnh báo cấp độ đe dọa an ninh tại New Zealand mặc dù cảnh sát đã được tăng cường hiện diện tại thành phố Auckland.

Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, đang chào đón hàng trăm các nữ cầu thủ và hàng nghìn khách du lịch quốc tế tới tham dự và theo dõi World Cup nữ lần thứ chín do Úc và New Zealand đồng đăng cai tổ chức.

Cảnh sát trưởng Andrew Coster xác nhận trong số 5 người bị thương có 1 sĩ quan cảnh sát và 4 thường dân.

Các đội tuyển bóng đá nữ của New Zealand, Na Uy, Ý, Mỹ, Bồ Đào Nha và Việt Nam đang ở tại thành phố Auckland khi vụ xả súng xảy ra sáng 20/7.

FIFA nói trong tuyên bố gửi Reuters rằng: “FIFA đã được thông báo rằng đây là một vụ việc cục bộ, không liên quan đến các hoạt động bóng đá và trận đấu khai mạc tối nay tại sân vận động Eden Park sẽ vẫn diễn ra bình thường”.

Những đội tuyển nữ ở gần với nơi xảy ra vụ việc đã đang được hỗ trợ liên quan đến bất cứ ảnh hưởng gì có thể xảy ra”, FIFA nói thêm.

Theo báo Tuổi trẻ, Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở tại khách sạn Rydges cách hiện trường vụ xả súng khoảng 600m và tất cả đều an toàn. Đội tuyển nữ Việt Nam được bảo vệ bởi cảnh sát New Zealand. Tâm lý các cầu thủ ổn định.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, HLV Mai Đức Chung đã được thông báo về vụ xả súng. Toàn đội tuyển nữ Việt Nam được lệnh ở yên tại chỗ. Nhưng sau đó, tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập luyện kín (đóng cửa với giới truyền thông) vào sáng hôm nay (20/7) tại sân tập Fred Taylor Park.

Theo lịch, toàn đội tuyển nữ cũng được nghỉ ngơi buổi chiều nay. Một vài cầu thủ ngày hôm qua dự kiến chiều nay sẽ đi mua sắm linh vật và đồ lưu niệm World Cup tại khu vực cảng Auckland, nhưng đã từ bỏ ý định này sau khi xảy ra xả súng.

Theo Reuters, khách sạn mà Đội tuyển nữ Na Uy ở cũng gần vụ xả súng và một số nữ cầu thủ đã loan báo qua mạng xã hội rằng họ an toàn.

Đội trưởng Maren Mjelde nói với tờ nhật báo Verdens Gang của Na Uy rằng: “Tất cả đều bình tĩnh, và chúng tôi đang chuẩn bị như bình thường cho trận đấu tối nay”. Na Uy sẽ gặp đội chủ nhà New Zealand trong trận khai mạc vào tối nay trên sân Eden Park ở Auckland.

Buổi tập của đội nữ Ý đã bị hủy vì các cầu thủ không thể ra khỏi sách sạn. Trong khi, đội Mỹ nói tất cả các cầu thủ và nhân viên của họ đều an toàn.

Nhiều tuyến phố tại Auckland đã được lập hàng rào bao vây, tất cả các dịch vụ vận chuyển bằng phà tới thành phố này đã bị hủy, trong khi các xe buýt được yêu cầu đi vòng qua một số khu vực của thành phố.

Một sự kiện Lễ hội Cổ động viên (FIFA Fan Festival) tại một địa điểm ở gần hiện trường vụ xả súng đã bị hoãn.

Thị trưởng Auckland Wayne Brown khẳng định với truyền thông rằng vụ xả súng sáng 20/7 không có bất kỳ liên quan nào đến World Cup.

Tay súng thủ ác chưa chính thức được xác nhận danh tính, nhưng Cảnh sát trưởng Coster nói báo giới trong buổi họp báo rằng nghi phạm là một người đàn ông 24 tuổi làm việc tại công trường xây dựng nơi xảy ra vụ xả súng.

Nghi phạm sử dụng súng ngắn và cố treo lên điểm cao để xả đạn, người này bị bắn chết khi đang ở trong lồng thang máy.

Nghi phạm là đối tượng chịu án quản thúc tại gia nhưng được đặc cách làm việc tại công trường xây dựng này.

Cảnh sát trưởng Coster nói: “Cá nhân này được biết có tiền sử bạo lực gia đình thuần túy. Không có bất kỳ điều gì cho thấy anh ta đã đang là rủi ro ở mức cao hơn tiền sử đó”.

Bạo lực súng thường hiếm xảy ra tại New Zealand. Quốc gia Nam Thái Bình Dương này đã thắt chặt các luật về súng sau khi một tín đồ Hồi giáo 51 tuổi thực hiện một vụ xả súng tồi tệ nhất New Zealand tại Christchurch năm 2019. Chính phủ New Zealand từ sau đó đã ra lệnh cấm tất cả các loại súng bán tự động kiểu quân sự và các loại súng giết người khác.

Hải Đăng