FBI được cho là đang bí mật nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn bạo lực hoặc các vụ xáo trộn dân sự vào thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2024.

Hôm thứ Tư (4/10), tờ Newsweek cho hay họ đã nói chuyện với nhiều quan chức hoặc cựu quan chức chính phủ chuyên về khủng bố trong cuộc điều tra kéo dài ba tháng về bối cảnh an ninh nội địa, và để đánh giá những gì chính quyền Tổng thống Joe Biden đang làm về cái mà họ gọi là khủng bố trong nước.

Một quan chức đương nhiệm yêu cầu giấu tên của FBI nói với Newsweek rằng cơ quan này đang cố gắng tránh lặp lại sự kiện ngày 6/1/2021, tuy nhiên vẫn phải bảo vệ quyền lợi hợp hiến được tự do phát ngôn và phản đối chính phủ của người dân Mỹ. Quan chức này cho biết bằng cách chỉ nhắm vào những người ủng hộ ông Trump, FBI đang liều lĩnh khiêu khích các hoạt động chống chính phủ mà cơ quan này đang nỗ lực ngăn chặn.

Quan chức giấu tên nhận định: “Đặc biệt vào thời điểm khi Nhà Trắng đang phải đối mặt với sự phản đối của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội vốn cho rằng chính quyền Biden đang ‘vũ khí hóa’ văn phòng [FBI] nhằm chống lại phe cánh hữu, họ phải hành động rất cẩn thận”.

Tổng thống Biden và chính quyền của ông đã nhiều lần coi những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump, bao gồm cả các Đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội, là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ.

Vào ngày 1/9/2022, ông Biden đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng: “Donald Trump và các Đảng viên Cộng hòa MAGA là mối đe dọa đối với linh hồn của đất nước này.”

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Columbus ở Washington, D.C., vào ngày 2/11/2022, ông Biden nói: “Các Đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan không chỉ đặt nghi vấn về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử trong quá khứ mà cả các cuộc bầu cử đang được tổ chức hiện tại và trong tương lai”.

Một quan chức tình báo cấp cao làm việc tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia trả lời với Newsweek rằng, nhận định của ông Biden về khủng bố trong nước có thể kích thích đối thủ của ông thực hiện hành động cực đoan hơn – đặc biệt là những người đã mất niềm tin vào các cuộc bầu cử hoặc cho rằng hệ thống này đang lừa gạt họ.

Newsweek đưa tin rằng họ đã xem xét dữ liệu bí mật, trong đó theo dõi các sự cố, mối đe dọa, điều tra và vụ án, của FBI cũng như Bộ An ninh Nội địa. Tờ báo này cho biết nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu “khủng bố” có phải là cách tốt nhất để mô tả vấn đề, hay các phương pháp chống khủng bố được phát triển để đối phó với al-Qaida và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác mới là những cách hiệu quả nhất để giải quyết những tình huống trong nước.

Theo Newsweek, vào tháng 10/2022, FBI đã tạo ra một danh mục phụ mới là AGAAVE-Other, viết tắt của chủ nghĩa cực đoan bạo lực chống chính phủ, chống chính quyền — mô tả về những người là mối đe dọa nhưng không phải là các nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ, dân quân hoặc những kẻ cực đoan chống chính phủ tin rằng mặc dù thực tế họ cư trú ở đất nước này nhưng họ vẫn tách biệt hoặc ‘có chủ quyền’ với Hoa Kỳ (Sovereign Citizen groups).

Danh mục mới được định nghĩa chính thức là “những kẻ cực đoan bạo lực trong nước viện dẫn những động cơ chống chính phủ hoặc chống chính quyền để gây ra bạo lực hoặc các hoạt động tội phạm không được định nghĩa khác, chẳng hạn như các cá nhân được thúc đẩy bởi mong muốn thực hiện hành vi bạo lực đối với những người có mối liên hệ thực sự hoặc mối liên hệ trên nhận thức với một đảng chính trị cụ thể hoặc phe phái của một đảng chính trị cụ thể.”

Một số nhân vật trong nội bộ chính phủ thừa nhận với tờ Newsweek rằng mặc dù không được nêu tên cụ thể nhưng danh hiệu AGAAVE-Other áp dụng cho các hành vi bạo lực chính trị liên quan đến những người ủng hộ ông Trump.

FBI lại khẳng định với Newsweek rằng các cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở những người ủng hộ ông Trump: “Những kẻ cực đoan bạo lực này đã nhắm mục tiêu vào cả các thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Quốc hội.”

Tuy nhiên, một quan chức tình báo cấp cao giấu tên khác nói với Newsweek: “Đội quân của ông Trump trở thành mối đe dọa bạo lực lớn nhất trong nước… về mặt chính trị… đó là thực tế và vấn đề được đặt ra. Đó là điều mà FBI, với tư cách là một cơ quan thực thi pháp luật, phải giải quyết. Nhưng liệu ông Trump và những người ủng hộ ông có phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đối với đất nước hay không, liệu họ có phải là đại diện cho một mối đe dọa về nội chiến hay không? Đó là một câu hỏi khó hơn. Và đó là điều mà quốc gia cần giải quyết chứ không phải FBI.”