Công ty đứng sau ứng dụng học ngôn ngữ Duolingo đã bị cảnh báo về khả năng vi phạm luật pháp Nga, Thông tấn xã Nga TASS đưa tin hôm thứ Tư (10/4). Cơ quan quản lý báo chí của Nga Roskomnadzor đã yêu cầu công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ kiểm tra nội dung giáo dục liên quan đến “tuyên truyền LGBT”.

Duolingo
Một bài đăng trên nền tảng X của ứng dụng Duolingo, nội dung bài đăng chứa từ ngữ tuyên truyền LGBT (Ảnh chụp màn hình)

Duolingo đã “được cảnh báo về lệnh cấm xuất bản bất kỳ tài liệu cổ vũ quan hệ tình dục phi truyền thống”, Roscomnadzor nói với TASS, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã yêu cầu các nhà sản xuất ứng dụng khắc phục mọi vi phạm pháp luật nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của chính quyền Nga vào đầu tháng Hai, sau khi một nhóm nhân quyền địa phương gắn cờ các tài liệu giáo dục của ứng dụng này có chứa các nhân vật LGBT. 

Theo nhóm nhân quyền, học sinh ở vùng Siberia phải giải quyết các nhiệm vụ do ứng dụng cung cấp liên quan đến mô tả về mối quan hệ đồng tính. Roskomnadzor không xác nhận các tuyên bố vào thời điểm đó và Duolingo cũng không đưa ra xác nhận hay phủ nhận nào.

Duolingo là một nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến miễn phí, ra mắt vào năm 2011. Đến tháng 1 năm 2024, nó được xếp hạng là ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới tính theo lượt tải xuống, với hơn 16 triệu người tải xuống mỗi tháng, theo nền tảng thu thập dữ liệu Statista của Đức.

Tuyên truyền về LGBT đã bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Nga kể từ năm 2022, sau khi Nga mở rộng lệnh cấm tuyên truyền đồng tính đối với trẻ vị thành niên vào năm 2013. Lệnh cấm áp dụng cho các nền tảng internet, phương tiện truyền thông, sách, phim, dịch vụ âm thanh, phương tiện phát trực tiếp cũng như quảng cáo. 

Theo luật, một thực thể vi phạm lệnh cấm có thể phải đối mặt với mức phạt từ 1 triệu đến 4 triệu rúp (tương ứng 10.720 USD đến 42.880 USD). Những nền tảng trực tuyến cũng có thể bị các hạn chế ở Nga.

Tháng 11/2023, Tòa án Tối cao Nga đã công nhận các hoạt động của “phong trào xã hội LGBT quốc tế” “cực đoan”.

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng Hai đã làm rõ rằng chính quyền không có vấn đề với những gì các thành viên trong cộng đồng làm trong cuộc sống cá nhân của họ, miễn là họ “không phô trương điều đó” ở nơi công cộng và không liên quan đến trẻ em. 

Từ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin vào đầu những năm 2010, ông đã lên tiếng phản đối “quan hệ tình dục phi truyền thống” như một phần trong nỗ lực thúc đẩy “các giá trị gia đình”.

Nhiều nhà quan sát ở Nga đã liên kết sự trỗi dậy của phong trào LGBT với việc tỷ lệ sinh giảm mạnh trên khắp châu Âu trong thập kỷ qua.

Thanh Tâm, theo RT