Hôm thứ Ba (26/3), một tòa án ở Nga đã ra phán quyết giam giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal cho đến ngày 30/6.

Nhà báo Gershkovich đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ vì tội gián điệp vào tháng 3/2023.

Theo ABC News, phóng viên Gershkovich bị Moscow buộc tội “hành động theo chỉ thị của phía Mỹ” và thu thập các thông tin bí mật về quân đội Nga.

Tờ Wall Street Journal lên án, phóng viên Gershkovich bị bắt giữ một cách oan uổng chỉ vì làm công việc nhà báo.

Phát biểu với ABC News, Tổng biên tập Emma Tucker của Wall Street Journal cho biết, bà tin rằng nhà báo Gershkovich cuối cùng sẽ được thả.

Bà nhận định: “[Phóng viên] Evan sẽ được thả, nhưng để đến được thời điểm đó thì rất phức tạp. Có rất nhiều người và chính phủ khác nhau tham gia vào việc này. Do đó tôi nghĩ, bạn biết đấy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và lạc quan.

Gia Huy