Quân đội Nga đã phát động một chiến dịch video nhằm thu hút nhiều quân nhân chuyên nghiệp hơn đến chiến đấu ở Ukraine, thách thức những người quan tâm chứng tỏ họ là “một người đàn ông thực sự” và hoán đổi điều họ coi là cuộc sống dân sự rỗng tuếch thay bằng cơ hội ra chiến trường.

Quảng cáo, được dựng trên nền nhạc khuấy động, theo sau một báo cáo từ tình báo quân đội Anh và các báo cáo của truyền thông Nga cho thấy Moscow đang tìm cách tuyển dụng tới 400.000 quân nhân chuyên nghiệp – trên cơ sở tình nguyện – để củng cố lực lượng của mình ở Ukraine.

Hiện quảng cáo đã được phát hành trên các mạng xã hội lớn của Nga.

Nga vẫn luôn không tiết lộ con số thương vong đầy đủ của họ. Tuy nhiên, theo một ước tính bị rò rỉ gần đây từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, có tới 43.000 người Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến cho đến thời điểm này.

Cũng có ước tính rằng, khoảng 17.500 người Ukraine đã thiệt mạng.

Đoạn video quảng cáo mời những người đàn ông ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga với mức lương khởi điểm 204.000 rúp (2.495 USD) một tháng. Theo nội dung quảng cáo, một người đàn ông trong siêu thị mặc quân phục đang cầm một khẩu súng máy hạng nặng, sau đó, ông ta xuất hiện trong bộ đồng phục của một nhân viên bảo vệ với câu hỏi:

“Đây có phải là loại bảo vệ mà bạn mơ ước trở thành?” 

Tiếp đó, một người đàn ông đang đi xuyên qua sương mù cùng với những người lính khác tại một nơi giống như chiến trường. Sau đó, ông ta xuất hiện với tư cách là một huấn luyện viên thể dục giúp một khách hàng nâng tạ.

“Đây thực sự là nơi bạn thể hiện sức mạnh sao?” đoạn video đặt câu hỏi, trước khi chuyển cảnh sang hình ảnh một tài xế taxi lấy tiền của một khách hàng rồi sau đó biến thành một người lính trên chiến trường.

“Bạn là một người đàn ông đích thực. Hãy là một người như vậy,” quảng cáo nhấn mạnh.

Sau khi phát động đợt huy động một phần vào tháng 9 năm ngoái, khiến hàng chục nghìn người đàn ông Nga phải chạy trốn khỏi đất nước để tránh bị gọi nhập ngũ, giới chức Nga đang giảm khả năng thực hiện một đợt huy động thứ hai – dù có động thái đưa ra các giấy động viên điện tử để kiểm soát chặt chẽ hơn những người trốn quân dịch – và thay vào đó là tìm cách tuyển dụng các tình nguyện viên.

Những áp phích quảng cáo nhằm tìm kiếm quân nhân chuyên nghiệp đã xuất hiện khắp nơi ở thủ đô nước Nga trong những tuần gần đây, trong đó tuyên bố rằng “Nghề nghiệp của chúng tôi là bảo vệ Tổ quốc”. 

Các áp phích còn cho biết, quân đội đang tìm kiếm các xạ thủ, công binh, quân y, lái xe và chỉ huy xe tăng, hứa hẹn những tân binh tiềm năng “được tôn trọng, một nghề danh giá và được trả lương xứng đáng.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)