Nga đã thua trong cuộc bầu cử vào 3 cơ quan của Liên Hợp Quốc trong tuần này, một dấu hiệu cho thấy sự phản đối cuộc xâm lược Ukraine của nước này hơn một năm trước vẫn còn mạnh mẽ.

Các cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) gồm 54 thành viên của Liên Hợp Quốc diễn ra sau khi Đại hội đồng gồm 193 thành viên của Liên Hợp Quốc thông qua sáu nghị quyết không ràng buộc chống lại Nga. Trong đó, nghị quyết mới nhất — vào ngày 23 tháng 2, đêm trước kỷ niệm một năm cuộc xâm lược — kêu gọi Moscow chấm dứt hành động thù địch và rút quân và đã được thông qua với tỷ lệ 141-7 với 32 phiếu trắng.

Trong các cuộc bỏ phiếu của ECOSOC, Nga đã bị Romania đánh bại áp đảo để giành một ghế trong Ủy ban về Địa vị Phụ nữ. Nga cũng đã thua Estonia để trở thành thành viên của ban điều hành của cơ quan nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Và Moscow đã bị Armenia và Cộng hòa Séc đánh bại trong các cuộc bỏ phiếu kín để trở thành thành viên của Ủy ban Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự.

Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield cho biết sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư, “Đây là một tín hiệu rõ ràng từ các thành viên ECOSOC rằng không quốc gia nào nên giữ các vị trí trong các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc khi họ vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc.”

Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu cho các thành viên của 14 ủy ban, hội đồng và nhóm chuyên gia mà ECOSOC giám sát, Nga đã được bầu vào Ủy ban Phát triển Xã hội.

Nga cũng được bầu vào Nhóm công tác liên chính phủ gồm các chuyên gia về các tiêu chuẩn kế toán và báo cáo quốc tế.

Ngân Hà (theo AP)