Bộ Y tế Nga đã nới lỏng đáng kể những yêu cầu bắt buộc tiêm vắc-xin Covid-19. Bộ này tuyên bố, hầu hết người dân Nga sẽ không còn phải tiêm các mũi vắc-xin phòng ngừa căn bệnh này một cách thường xuyên nữa.

Các quy định được Bộ Y tế Nga thông qua trước đó vào năm 2021, yêu cầu hầu hết mọi người phải tiêm chủng bắt buộc trong trường có mối đe dọa do dịch bệnh gây ra. Những nhân viên trong ngành y tế và giáo dục là những đối tượng được “ưu tiên hàng đầu” trong danh sách tiêm chủng bắt buộc này, cùng với những người mắc bệnh mãn tính, người già, và bất kỳ ai sống ở những thành phố với dân số trên một triệu người.

Theo các quy định mới, chỉ những người chưa bao giờ tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc chưa bao giờ nhiễm căn bệnh này, cũng như những người mắc bệnh phổi hoặc tim mãn tính, mắc bệnh HIV, hoặc mắc bệnh lao, và những người già mới phải tiêm phòng bắt buộc.

Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện mỗi năm một lần, trong khi trước đây là hai lần. Các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 9/2024 và có hiệu lực cho đến tháng 9/2030.

Dẫn lời Bộ Y tế Nga, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, không cần phải tiêm chủng vắc-xin Covid-19 hàng loạt ở Nga nữa. Theo các bài báo gần đây, các quan chức y tế Nga tin rằng người dân đã phát triển khả năng miễn dịch cao chống lại căn bệnh này và tình hình dịch bệnh ở Nga đã trở nên “ổn định“.

Tháng Mười Một năm ngoái, bà Anna Popova, người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor, nhận định rằng chiến dịch tiêm chủng theo mùa chống lại Covid-19 là không cần thiết bởi vì không còn nhiều rủi ro liên quan đến căn bệnh này.

Hồi tháng Một vừa qua, cơ quan của bà Popova lưu ý rằng đỉnh điểm số ca nhiễm Covid-19 ở Nga đã qua và chiến dịch tiêm chủng hàng loạt đã không còn cần thiết nữa. Vào thời điểm đó, cựu chánh thanh tra y tế Nga, ông Gennady Onishchenko, cũng nhận định rằng Covid-19 đã “cạn kiệt” khả gây đại dịch trong những năm qua và không còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng như vậy nữa.

Gia Huy (Theo RT)