Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo hôm thứ Tư (18/10) rằng ông đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu tiến hành tuần tra thường xuyên không phận trung lập trên Biển Đen.

Vladimir Putin 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty Images)

“Các máy bay MiG-31 của chúng tôi được trang bị hệ thống tên lửa Kinzhal. Chúng có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ Mach-9 (khoảng 11.113 km/h)”, ông Putin nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Ông Putin nhấn mạnh, thông báo này không nhằm mục đích đe dọa mà là một phản ứng trước tình trạng bất ổn leo thang, đặc biệt là ở Trung Đông. Ông đề cập đến việc Mỹ triển khai hai nhóm hàng không mẫu hạm tới biển Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel là một yếu tố.

Phạm vi bắn của vũ khí siêu thanh có khả năng đặt ở phía đông trên biển trong tầm tấn công của các đội tuần tra Nga.

Ông Putin thông báo những chi tiết này sau khi bình luận về việc Mỹ xác nhận rằng đã cung cấp một số tên lửa đạn đạo ATACMS phóng từ mặt đất cho Ukraine, nhằm cải thiện khả năng quân sự cho lực lượng Kiev đang chiến đấu với Nga. Tổng thống Putin gọi đó là một sai lầm vì nhiều lý do, chẳng hạn như Mỹ đã dấn sâu hơn vào cuộc xung đột.

“Đừng ai nói rằng họ (Mỹ) không liên quan gì đến việc giúp Ukraine. Chúng tôi tin rằng họ có liên quan”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông cũng mô tả “thật buồn cười” khi có quan điểm cho rằng Nga “đã thua Ukraine”

Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần lên tiếng và cho rằng Moscow muốn chinh phục toàn bộ Ukraine nhưng đã không làm được điều đó. Chính phủ Nga phủ nhận rằng không có khao khát như vậy.

“Nếu Nga thua trận, tại sao Mỹ lại cung cấp tên lửa ATACMS? Hãy để ông Biden lấy lại ATACMS và số vũ khí còn lại, hãy lấy một ít bánh kếp rồi đến dự tiệc trà với chúng tôi”, ông Putin mỉa mai.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News vào Chủ nhật tuần trước (15/10), ông Biden nói khán giả hãy tưởng tượng về một tương lai mà trong đó “chúng ta đoàn kết toàn bộ châu Âu và ông Putin cuối cùng bị hạ bệ”, đồng thời cho rằng điều đó là có thể đạt được.

Anh Nguyễn, theo RT