Ngày 29/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) mà Moscow cho là không thân thiện nếu Brussels “đánh cắp” những khoản tiền đang bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

tuyên bố
(Ảnh minh họa: Tomasz Makowski/Shutterstock)

Cụ thể, trên kênh Telegram, ông Volodin cảnh báo Nga sẽ đáp trả theo cách khiến EU phải trả giá đắt hơn nếu liên minh này có các hành động gây bất lợi cho tài sản của Nga, với phần lớn trong số đó hiện bị phong tỏa ở Bỉ. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo Moscow sẽ phản ứng tương xứng và giá trị của số tài sản thuộc về các quốc gia không thân thiện bị tịch thu sẽ còn lớn hơn nhiều số tiền của Nga bị phong tỏa tại châu Âu.

Trước đó, hôm 27/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tổng số tài sản bị phong tỏa của Nga là 211 tỷ EURO và nhắc lại quyết định của EU cho rằng Nga phải trả tiền cho công cuộc tái thiết Ukraine.

Ở một diễn biến khác, một quan chức hàng đầu cho biết EU có thể sẽ chỉ cung cấp một nửa trong số 19 tỷ USD mà chính phủ Ukraine hi vọng được bù đắp thâm hụt ngân sách vào năm tới.

Thâm hụt ngân sách sắp xảy ra, Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Aleksey Sobolev đã dự đoán trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 25/10. Ông bình luận về những tiến triển trong nỗ lực đảm bảo 53 tỷ USD hỗ trợ của Liên minh châu Âu trong 4 năm tới, đồng thời cảnh báo rằng nước này phải đối mặt với sự thiếu hụt viện trợ đáng kể từ nguồn ủng hộ quan trọng của phương Tây.

Quan chức cấp cao này lưu ý rằng Kyiv đã dành 41 tỷ USD trong số tiền đó để bù đắp thiếu hụt tài chính của nước này. Dự thảo ngân sách năm 2024 của Ukraine bao gồm 19 tỷ USD tài trợ từ EU.

Phan Anh

Video: “4 điều thận trọng” trong tu tâm dưỡng đức của người xưa