Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố số liệu chi tiết viện trợ nước ngoài cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. 

Vladimir Putin and Sergey Shoigu Saint Petersburg 2017 07 30 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh minh hoạ)

Theo số liệu, các quốc gia nước ngoài đã chi hơn 203 tỷ USD để hỗ trợ Chính phủ Tổng thống Zelensky kể từ sau khi Nga phát động chiến tranh với Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm (4/1), khoảng 54 quốc gia đã hỗ trợ lực lượng Ukraine trong bối cảnh cuộc giao tranh giữa hai quốc gia từng cùng thuộc Liên Xô. 

Hơn 500 tàu sân bay của Mỹ và NATO đang hoạt động phục vụ nhu cầu của Kiev, bao gồm 70 vệ tinh giám sát quân sự, trong khi số còn lại là vệ tinh thương mại nhưng có mục đích sử dụng kép, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram.

Quân đội Ukraine cũng đang dựa vào hơn 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink từ SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Kiev được cung cấp hơn 1.600 đơn vị thiết bị tên lửa và pháo binh, hơn 200 hệ thống phòng không, khoảng 5.220 xe tăng và xe bọc thép, cùng hơn 23.000 máy bay không người lái.

Ước tính của quân đội Nga cũng cho biết, hơn 13.500 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cho Kiev. Trong số đó có khoảng 8.500 người châu Âu và hơn 2.700 người từ Bắc và Nam Mỹ, số còn lại đến từ châu Á và châu Phi.

Theo Moscow, khoảng 5.900 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng, hơn 5.600 người bỏ chạy khỏi chiến trường, số lượng người nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Ukraine hiện hơn 1.900 người.

Cuối tháng 11/2023, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chuyển từ tấn công sang xây dựng công trình quân sự, đồng thời thừa nhận cuộc phản công vào tháng Sáu nhằm cắt cầu đất liền của Nga tới Crimea đã kết thúc mà không thành công. Moscow ước tính Kiev đã mất hơn 125.000 quân và thiệt hại 16.000 thiết bị hạng nặng, bao gồm rất nhiều khí tài do phương Tây cung cấp.

Kể từ đó, Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng Nga đang nắm thế chủ động trong cuộc xung đột. Tháng 12/2023, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếm được toàn bộ Maryinka, một thành trì quan trọng của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Trong khi đó, dòng viện trợ quân sự nước ngoài tới Kiev đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Tại Mỹ, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phản đối nỗ lực của chính quyền Biden nhằm hỗ trợ thêm 60 tỷ USD cho Kiev. Hungary đã phủ quyết gói viện trợ 4 năm trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD) theo kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với CNN hôm thứ Tư (3/1) rằng chính quyền ở Kiev “không có kế hoạch B” nếu nguồn tài trợ của Mỹ không đến kịp thời.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, EU và các đồng minh của họ chuyển giao vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự mà sẽ chỉ làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. 

Theo các quan chức Nga nhìn nhận, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ tình báo và huấn luyện quân sự cho Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây thực tế đã là một bên tham chiến trong cuộc xung đột vũ trang này.

Anh Nguyễn, theo RT