Theo hãng tin RT, hai quốc gia phải gánh chịu nhiều lệnh trừng phạt là Nga và Iran đã đồng ý việc xóa bỏ đồng USD, thay vào đó là giao dịch bằng đồng nội tệ của mình.

đồng USD
(Ảnh minh họa: RomanR/Shutterstock)

Cụ thể, Iran và Nga đã chính thức xóa bỏ đồng USD trong giao dịch chung. Trước đó, hai quốc gia này đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch bằng đồng rúp và đồng rial. Thỏa thuận đó được ký kết trong cuộc họp ở Nga giữa những người đứng đầu ngân hàng trung ương của hai nước.

Hãng tin IRNA dẫn thông báo từ Ngân hàng Trung ương Iran, trong đó cho biết rằng việc thành lập các nền tảng tài chính và ngân hàng mới đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Iran và Nga. Thỏa thuận này cho phép các ngân hàng và doanh nghiệp sử dụng các nền tảng tài chính và ngân hàng thay thế, chẳng hạn như các hệ thống tin nhắn khác SWIFT, đồng thời liên quan đến việc thiết lập quan hệ môi giới song phương bằng tiền tệ quốc gia.

Hai quốc gia là Nga và Iran đều chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, lần đầu tiên công bố kế hoạch sử dụng nội tệ thay vì đồng USD trong thương mại song phương vào tháng 7/2022. Hồi đầu tuần trước, các thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) do Nga đứng đầu đã ký một thỏa thuận thương mại tự do chính thức với Iran.

Hồi tháng 7, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi kêu gọi loại bỏ USD trong thương mại toàn cầu. Ông cáo buộc đồng bạc xanh của Mỹ đã được sử dụng làm công cụ bá chủ của phương Tây.

Phan Anh

Video: Phúc là gì? Ngọn nguồn và hàm nghĩa thực sự của Phúc