Thượng viện Quốc hội Nga đã ấn định ngày 17/3/2024 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

GettyImages 1151935359 scaled
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Grand Kremlin, ở Moscow, Nga, ngày 26/6/2019. (Ảnh: Mikhail Svetlov/Getty Images)

Vào thứ Sáu (8/12), Ủy ban bầu cử trung ương Nga sẽ tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên về việc tổ chức cuộc bầu cử, theo người đứng đầu ủy ban – bà Ella Pamfilova.

Bà Pamfilova cho biết: “Các cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành chỉn chu” về nhiều mặt sẽ đảm bảo sự củng cố của nước Nga.

Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko của Nga gọi cuộc bầu cử sắp tới là “lịch sử” và nói: “Sự thành công trong phản ứng của Nga trước những thách thức chính của thời đại phụ thuộc vào cuộc bầu cử tổng thống này”. Bà Matvienko nói thêm rằng: “rõ ràng cả thế giới sẽ theo dõi chúng tôi. Bởi vì Liên bang Nga ngày nay là một trong những kiến trúc sư chính của một tương lai công bằng toàn cầu”.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó từ chối bình luận về khả năng tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, ông sẽ quay lại chủ đề này sau khi quốc hội quyết định thời điểm tổ chức bỏ phiếu.

“Khi quyết định được đưa ra, cuộc bầu cử sẽ được công bố, thời gian sẽ được ấn định, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện”, ông Putin nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông hồi tháng Chín.

Vào cuối tháng Mười Một, người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF), ông Gennady Zyuganov, cho biết, “chúng tôi sẽ tham gia bầu cử,” nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về sự tham gia của chính ông, đồng thời nói rằng đảng “đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử”.

Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Nga được tổ chức vào năm 2018. Các ứng cử viên từ Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF), Đảng Dân chủ Tự do Nga (DPR), Liên minh Nhân dân Nga, Sáng kiến Dân sự, Cộng sản Nga, Đảng Yabloko và Đảng Tăng trưởng đã tham gia. Ông Putin tranh cử với tư cách là ứng cử viên tự ứng cử và nhận được hơn 76% phiếu bầu. Ông Pavel Grudinin, ứng cử viên CPRF, đứng thứ hai với hơn 11%.

Năm 2012, ông Putin tranh cử vào đảng Nước Nga Thống nhất, tương tự như người kế nhiệm của ông vào thời điểm đó – Dmitry Medvedev, đã làm vào năm 2008. Ông cũng tranh cử với tư cách ứng cử viên tự ứng cử vào các năm 2000, 2004 và 2018.

Anh Nguyễn, theo RT