Các dân biểu đảng Cộng Hòa Tom Tiffany (bang Wisconsin) và Scott Perry (bang Pennsylvania) hôm thứ Hai đã giới thiệu một dự luật kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách “một Trung Quốc”, nối lại quan hệ chính thức với Đài Loan, và bắt đầu đàm phán về hiệp định thương mại tự do Mỹ – Đài Loan.

shutterstock 1678273423
Quan hệ Mỹ – Đài Loan (Ảnh: Novikov Aleksey/ Shutterstock)

Trong một thông cáo báo chí được đăng hôm thứ Hai, ông Tiffany nói rằng các tổng thống Hoa Kỳ trong bốn thập kỷ qua đã “lặp lại lời nói dối không có thật của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc Cộng sản – mặc dù thực tế khách quan không phải là như vậy.” Ông tuyên bố rằng đã đến lúc phải “loại bỏ chính sách lỗi thời này.”

Về phần mình, ông Perry chỉ ra rằng Hoa Kỳ là một quốc gia độc lập và “tự hào hợp tác” với Đài Loan trong nhiều vấn đề. Ông khẳng định rằng “đã quá lâu” để Hoa Kỳ thực hiện quyền của mình với tư cách là một quốc gia có chủ quyền để “tuyên bố những gì thế giới biết là đúng: Đài Loan là một quốc gia độc lập trong hơn 70 năm qua.”

Ông Tiffany chỉ ra rằng trước năm 1979, Hoa Kỳ và Đài Loan duy trì quan hệ ngoại giao bình thường và hữu nghị. Tuy nhiên, Tổng thống Jimmy Carter khi đó đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan “mà không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp” và thay vào đó chọn công nhận chế độ cộng sản ở Bắc Kinh.

Dân biểu bang Wisconsin lưu ý rằng Quốc hội sau đó đã thông qua “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” như nền tảng của quan hệ kinh tế và văn hóa Mỹ – Đài Loan, đồng thời cho phép Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Cựu Tổng thống Ronald Reagan sau đó đã “nâng cấp mối quan hệ” bằng cách ban hành “Sáu đảm bảo.”

Bất chấp những biện pháp này, Hoa Kỳ vẫn không chính thức công nhận Đài Loan. Ông Tiffany cho rằng Hoa Kỳ đang “đối xử không thể giải thích được” với chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan, giống như cách họ đối xử với “các chế độ tàn bạo” ở Triều Tiên và Iran.

Vào tháng 7 năm 2020, ông Tiffany đã đề xuất sửa đổi dự luật chi tiêu quốc phòng kêu gọi chấm dứt các hạn chế về liên lạc giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan. Vào tháng Giêng năm nay, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã dỡ bỏ một bộ “hướng dẫn” điều chỉnh các tương tác giữa hai nước đã có từ khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào năm 1979.

Trong một buổi phỏng vấn hồi tháng 11, ông Pompeo cũng đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã công nhận Đài Loan là một thực thể tách biệt với Trung Quốc trong hơn 35 năm – kể từ chính quyền Reagan. Ông cho biết cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có lập trường tương tự về chủ đề này và đồng ý bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan.

Ông Tiffany khẳng định: “Mỹ không cần giấy phép của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nói chuyện với bạn bè và đối tác của họ trên khắp thế giới.” Ông nói thêm rằng đã đến lúc chính sách của Hoa Kỳ phản ánh thực tế rằng “Đài Loan là một quốc gia tự do, dân chủ và độc lập.”

Ông cho biết dự luật cũng sẽ kêu gọi đàm phán với Đài Loan về việc soạn thảo Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ – Đài Loan. Trước đó, nghị sĩ đảng Cộng Hòa này đã  từng đưa ra đề xuất tương tự để khôi phục quan hệ chính thức, hủy bỏ chính sách “một Trung Quốc” và thực hiện thỏa thuận thương mại vào tháng 9 năm ngoái.

Ngân Hà

Xem thêm: