Nghiên cứu cho thấy California chiếm gần 1/3 tổng số người vô gia cư ở Hoa Kỳ, hơn nữa trong những năm gần đây, con số này còn tăng lên đáng kể. Các chính sách kém cỏi của lãnh đạo đảng Dân chủ của bang được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.

shutterstock 1980542222
Ngày 22/5/2021, người vô gia cư dựng lều phía sau người bán hàng rong trên lối đi bộ ở Bãi biển Venice, thành phố Los Angeles, tiểu bang California. (Ảnh: Matt Bannister / Shutterstock)

Những khoản tiền khổng lồ không được kiểm soát đổ vào việc giải quyết vấn đề vô gia cư đã khiến việc “giúp đỡ người vô gia cư” trở thành một hoạt động kinh doanh trục lợi khổng lồ.

Theo một nghiên cứu mới đây của Đại học California tại San Francisco (UCSF), California là bang có số lượng người vô gia cư cao nhất nước Mỹ, chiếm gần 1/3 tổng số người vô gia cư trên cả nước.

“Nghiên cứu về người vô gia cư ở California” (CASPEH) của Đại học California tại San Francisco báo cáo, trung bình có hơn 171.000 người vô gia cư ở California mỗi ngày, xếp thứ 2 trong số những bang có nhiều người vô gia cư nhất của Hoa Kỳ.

Mặc dù 12% dân số Hoa Kỳ sống ở California, nhưng tiểu bang này có tới 30% người vô gia cư, và 50% người không có nơi dừng chân (những người sống ngoài trời, trong ô tô hoặc ở những nơi không thích hợp cho con người sinh sống).

Báo cáo này được công bố vào ngày 20/6, xua tan một lầm tưởng phổ biến về dân số vô gia cư ở California, rằng hầu hết những người này đến từ bên ngoài tiểu bang.

Báo cáo chỉ ra hầu như tất cả những người vô gia cư ở California đều là người gốc California. Trong đó, 90% người vô gia cư nói rằng họ đã mất ngôi nhà cuối cùng của mình ở California, đồng thời 75% người được hỏi vẫn sống ở quận từng có ngôi nhà cuối cùng của họ.

Nghiên cứu cho thấy, chi phí sinh hoạt cao mà những người được hỏi trước đây phải đối mặt khiến họ dễ trở thành người vô gia cư. 6 tháng trước khi trở thành người vô gia cư, thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng của những người được hỏi này chỉ là 960USD.

Báo cáo cho biết, trong số những người từng thuê nhà, 21% cho rằng thu nhập giảm là lý do chính khiến họ mất đi ngôi nhà cuối cùng. Trong số những người trước đây không phải là người thuê nhà, 13% cho biết họ đã xảy ra xung đột trong gia đình, và 11% nói rằng họ chuyển ra ngoài vì họ không muốn áp đặt cách sống cho người khác.

Những người vô gia cư trả lời phỏng vấn cho biết, họ có thể tránh trở thành người vô gia cư nếu nhận được hỗ trợ tài chính. 70% số người được hỏi cho biết, khoản trợ cấp tiền thuê hàng tháng từ 300 – 500USD sẽ đảm bảo họ vẫn có một nơi để ở.

82% tin rằng khoản trợ cấp một lần từ 5.000 – 10.000USD đảm bảo họ sẽ không trở thành người vô gia cư. 89% tin rằng chi phí nhà ở là một rào cản đối với việc sở hữu lại ngôi nhà vĩnh viễn của họ.

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2021 – 11/2022, đã khảo sát gần 3.200 người vô gia cư, 365 người trong số họ đã được tuyển dụng để phỏng vấn sâu.

Chính sách kém và tài trợ thiếu giám sát

Nghiên cứu về tình trạng vô gia cư ở California được đưa ra khi gần đây, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng những nỗ lực của ông nhằm hạn chế tình trạng vô gia cư ở bang vẫn chưa có kết quả.

Ông Newsom nói, trong 20 năm qua, tiểu bang này không đạt được bất kỳ tiến bộ nào về tình trạng vô gia cư vì chi phí nhà ở quá cao. Các cơ quan quản lý của bang quá rắc rối và chủ nghĩa địa phương quá nhiều. Ông cáo buộc, điều này có nghĩa là người dân địa phương đang chống lại việc khởi công và xây dựng nhà ở mới.

Vào tháng Hai, Hội đồng liên ngành về tình trạng vô gia cư của California đã công bố một báo cáo, nêu chi tiết số tiền khổng lồ mà tiểu bang đã chi cho vấn đề này từ năm 2018 – 2021.

Báo cáo lưu ý, chỉ riêng trong khoảng thời gian 3 năm đó, tiểu bang này đã chi gần 10 tỷ USD, phục vụ hơn 571.000 người. Hơn nữa mỗi năm đều đang phục vụ nhiều người vô gia cư hơn. Nhưng bất chấp những khoản chi này, đại đa số những người này vẫn ở trong tình trạng vô gia cư.

Năm 2022, quận Los Angeles của tiểu bang California là thành phố có lượng người vô gia cư lớn nhất nước Mỹ, theo USA Facts. Từ năm 2011 – 2022, số người vô gia cư của quận này đã tăng đáng kể từ 39.000 – 70.000 người.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, cựu Cảnh sát trưởng quận Los Angeles Alex Villanueva đã xác định chính xác nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này, khi chỉ ra rằng việc “giúp đỡ người vô gia cư” đã trở thành một ngành sinh lời cho nhiều cá nhân và tổ chức. Càng có nhiều người vô gia cư thì càng tốt cho những cá nhân và tổ chức đó.

Ông nói, họ không có bất cứ biện pháp gì, chuỗi ngành công nghiệp trong lĩnh vực người vô gia cư vẫn sống tốt.

Theo ông Villanueva, nhiều tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được tài trợ từ các quận để giải quyết tình trạng vô gia cư. Tuy nhiên, không có hướng dẫn rõ ràng về cách thức sử dụng số tiền này.

Ông nói, không có quản lý, không có giám sát, không có trách nhiệm giải trình về kết quả, nhưng quận này vẫn tiếp tục đầu tư rất nhiều tiền cho họ, và vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Người cao tuổi vô gia cư đối mặt với khủng hoảng về sức khỏe và tâm lý

Báo cáo Nghiên cứu Tình trạng Vô gia cư của California cũng cho thấy, dân số vô gia cư của California đang già đi, với độ tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 47 tuổi.

Nghiên cứu cho thấy, 39% những người tham gia nghiên cứu lần đầu tiên rơi vào cảnh vô gia cư. Hơn 1/3 đáp ứng các tiêu chí của liên bang về tình trạng vô gia cư. Thời gian vô gia cư trung bình là 22 tháng.

Nghiên cứu cho biết, họ thường bị tấn công thể xác và tình dục trong suốt hành trình vô gia cư. Gần 3/4 người (72%) bị bạo lực thể xác; 24% bị bạo lực tình dục. Đa số (khoảng 82%) báo cáo rằng họ đã trải qua các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần vào một thời điểm nào đó.

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiều người vô gia cư đã tìm đến ma túy và rượu để giải quyết vấn đề của họ. Gần 1/3 số người (31%) báo cáo họ đã sử dụng ma túy đá thường xuyên; 3% sử dụng cocaine; 11% sử dụng nha phiến không kê đơn; và 16% báo cáo sử dụng rượu ngắt quãng nghiêm trọng.

Theo cuộc khảo sát, hầu hết những người tham gia khảo sát thuộc 3 nhóm chủng tộc: Người da trắng chiếm 27%, người da đen 26% và người Latinh 26%.