Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư (28/6), không có thỏa thuận hạt nhân mới nào được đưa ra thảo luận với Iran, sau chính sách ngoại giao mới giữa hai quốc gia.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, ông Blinken nhấn mạnh: “Sẽ không có thỏa thuận nào, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục sẵn sàng mở ra các con đường ngoại giao”.

“Chúng ta sẽ thấy hành động của họ,” ông Blinken đề cập đến mối quan hệ trong tương lai, kêu gọi Iran “không thực hiện các hành động làm leo thang căng thẳng” với Hoa Kỳ nói riêng và tại Trung Đông nói chung.

Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ quay trở lại hiệp định hạt nhân năm 2015 với Iran, vốn bị người tiền nhiệm Donald Trump hủy bỏ. Nhưng các cuộc đàm phán do EU làm trung gian đã thất bại và các cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran khiến Washington ngày càng do dự trong việc đạt được một thỏa thuận với nhà nước giáo sĩ.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho hay, các cuộc đàm phán gián tiếp đã lặng lẽ nối lại trong những tháng gần đây với Oman làm trung gian, chủ yếu tập trung vào tình trạng của các tù nhân Mỹ ở Iran.

Các cuộc đàm phán về khôi phục hiệp định hạt nhân năm 2015 đã đổ vỡ do tranh chấp về mức độ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ do ông Trump áp đặt và thời điểm Iran sẽ quay trở lại tuân thủ qua việc rút lại các biện pháp đối phó nhằm đáp trả việc Mỹ rời khỏi thỏa thuận.

Ông Blinken khẳng định, chính quyền Biden đã thực hiện một “nỗ lực thiện chí” với các cường quốc châu Âu cũng như các đối thủ Trung Quốc và Nga để quay trở lại và điều đó “có vẻ khả thi” vào một thời điểm nào đó.

Tại những nơi khác trong khu vực, ông Blinken còn đóng vai trò trung gian cho Israel và Ả Rập Saudi – cả hai đều có quan hệ không mấy tốt đẹp với Hoa Kỳ – khi hai quốc gia này tìm cách thiết lập mối quan hệ.

“Cả Ả Rập Saudi và Israel tất nhiên đều quan tâm đến triển vọng bình thường hóa,” ông Blinken nêu rõ.

“Đó là một thách thức vô cùng khó khăn, không phải chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng đó cũng là một triển vọng thực sự và là một triển vọng mà chúng tôi đang nỗ lực giải quyết,” ông tiếp tục.

Năm 2020, Israel đã bình thường hóa quan hệ với ba quốc gia Ả Rập – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Maroc – điều mà cả ông Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đều coi là một thành tựu đáng ghi nhận.

Ngày 27/6, ông Blinken đã trò chuyện với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen để đưa ra lời kêu gọi mới về việc giảm leo thang ở Bờ Tây và bày tỏ lo ngại về tình trạng bất ổn gần đây, trong đó có bạo lực chống lại người Mỹ gốc Palestine.

Nhật Minh (Theo AFP)