Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Tự do (RFE/RL Svoboda), Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tỏ ra bất mãn về vấn đề Ukraine gia nhập NATO khi nói rằng “Những điều kiện đó là gì? Ai nên xây dựng chúng? Họ là những ai?” Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích gay gắt thái độ mập mờ của NATO là “điều chưa từng có và lố bịch”, khi tổ chức này không đưa ra một cam kết nào minh bạch, kiểu như một khung thời gian cho tiến trình Ukraine gia nhập NATO.

Dmitry Kuleba 2
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba. (Ảnh chụp màn hình video)

“Đó chính là vấn đề. Đó là, khi nào các điều kiện đó sẽ được đáp ứng? Những điều kiện đó là gì? Ai nên xây dựng chúng? Họ là những ai?”, ông Ngoại trưởng Kuleba nói với đài RFE. “Một lần nữa, quan điểm của chúng tôi là cần có tất cả các điều kiện [minh bạch] để mời Ukraine trở thành thành viên của NATO.”

Sự việc xảy ra sau tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày đầu của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Litva), và cũng là điều được nhắc tới trong Tuyên bố chung 90 điểm hôm 11/7, rằng NATO sẽ “có thể gửi lời mời Ukraine gia nhập khối liên minh khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng.”

Ông Kuleba cho rằng NATO với cương vị là bên đứng ra mời với đầy đủ thiện chí thì phải làm rõ các điều kiện này, “Đó là, chúng ta có các vị trí khác nhau về cơ bản ở đây. Vị trí của họ [NATO] là có một số điều kiện phải được đáp ứng. [Ukraine] chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh của mình để nó không bị đóng băng tại chỗ và chúng tôi sẽ tiến lên phía trước.”

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng cho đăng một tweet chỉ trích gay gắt rằng việc thiếu vắng một khung thời gian như một cam kết minh bạch con đường Ukraine trở thành thành viên NATO là “điều chưa từng có và lố bịch.”

Ông Zelensky nói trắng ra rằng một số thành viên của NATO làm như vậy là đang giữ lại “một cơ hội để mặc cả tư cách thành viên của Ukraine ở NATO trong các cuộc đàm phán với Nga,” và gọi cách làm “mập mờ” đó của NATO là “yếu nhược”.

Tờ Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết việc làm này của ông Zelensky đã khiến phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị tức giận.

Trong cuộc phỏng vấn với đài RFE, Ngoại trưởng Kuleba cũng cho rằng Mỹ và Đức —hai quốc gia đứng đầu trong lượng vũ khí đưa vào chiến trường Ukraine— là 2 thành viên làm chậm lại tiến trình Ukraine gia nhập NATO.

“Biết nhiều sắc thái của những gì đã xảy ra đằng sau hậu trường, tôi có thể nói rằng Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng và quyết định [đủ để] đảm bảo rằng từ “lời mời” hoàn toàn xuất hiện trong văn bản,” ông nói về việc lời mời Ukraine vẫn còn chưa minh bạch. “Không phải trong công thức làm hài lòng chúng tôi, nhưng về nguyên tắc. Và Đức, cuối cùng, cũng không phản đối điều đó.”

Tháng 4/2008, tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest, NATO đã tuyên bố rằng Ukraine và Georgia có thể gia nhập khối liên minh quân sự mạnh nhất thế giới do Mỹ cầm đầu này, mặc dù bấy giờ không đưa ra lộ tuyến cụ thể cho 2 quốc gia đó.

Nhật Tân