Phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva “tức giận” về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky trên Twitter. Ông Zelensky đã đăng tweet chỉ trích NATO lưỡng lự đưa ra một lộ trình cụ thể cho Kyiv gia nhập liên minh quân sự này, theo Washington Post đưa tin.

Hôm thứ Ba (11/7), ông Zelensky viết trên Twitter rằng ông đã được thông báo về văn bản cuối cùng của tuyên bố được phát hành tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không đề cập đến thời gian biểu cho việc Ukraine trở thành thành viên của khối liên minh quân sự này.

Ông Zelensky gọi sự thiếu sót này là “chưa từng có tiền lệ và vô lý” và cho rằng “sự do dự” về vấn đề này là dấu hiệu cho thấy “sự yếu kém” của NATO. Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng các quốc gia phương Tây ủng hộ Kyiv đã quyết định “mặc cả tư cách thành viên NATO của Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga”.

Washington Post hôm thứ Ba (11/7) dẫn một nguồn tin thông thạo vấn đề này cho biết các thành viên của phái đoàn Mỹ dự thượng đỉnh NATO “tức giận” sau khi biết về tuyên bố trên Twitter của lãnh đạo Ukraine.

Washington Post chỉ ra rằng ông Zelensky “đang lên án lập trường của liên minh tương phải rõ rệt với hình ảnh của một phương Tây hài hòa mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trợ lý của ông ta đã đang thể hiện” tại sự kiện diễn ra hai ngày 11 và 12/7 ở Litva.

Washington Post nhận định thêm rằng điều này có lẽ sẽ làm cho một cuộc gặp đã được lên lịch sẽ diễn ra tại Vilnius hôm thứ Tư (12/7) giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine trở thành “một trong những sự tương tác nổi bật nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này”.

Một quan chức cấp cao của NATO nói với Washington Post rằng “đoạn tweet của ông Zelensky đặt áp lực lên liên minh”, đồng thời cũng giúp ông ta “nói rõ, ‘tôi sẽ chiến đấu đến cùng’” vì người dân Ukraine.

Cũng hôm thứ Ba (11/7), một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên đến từ Trung Âu đã nói với tờ Politico rằng ông Zelensky “đang đi quá xa” với những lời chỉ trích của ông ta. “Tôi nghĩ rằng đây là một cách tiếp cận thiếu suy nghĩ và không công bằng”, nhà ngoại giao Trung Âu nói.

Trong tuyên bố chung 90 điểm được NATO công bố hôm thứ Ba (11/7), các thành viên liên minh quân sự này chỉ nói rằng họ sẽ “có thể gửi lời mời Ukraine gia nhập liên minh khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng”.

Ông Zelensky đã không lên tiếng chỉ trích NATO khi ông đặt chân tới thủ đô Vilnius, Litva vào thứ Ba (11/7). Ông nói ông “tin tưởng” rằng “NATO sẽ đem đến an ninh cho Ukraine và Ukraine sẽ làm cho NATO mạnh mẽ hơn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi rời Mỹ tới châu Âu dự thượng đỉnh NATO đã phát biểu trên CNN rằng còn “sớm” để nói về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Ông giải thích rằng Kyiv cần phải thực hiện các cải cách thêm và đạt được “dân chủ hóa” trước khi nước này có thể trở thành một phần của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã giải thích bên lề thượng đỉnh NATO tại Vilnius rằng việc cho phép Ukraine gia nhập liên minh ngay bây giờ sẽ đưa NATO “vào một cuộc chiến tranh với Nga”.

Nga trước nay vẫn luôn xem NATO là địch thủ và cực lực phản đối liên minh do Mỹ lãnh đạo này mở rộng về phía đông. Moscow đã nhấn mạnh khao khát của Kyiv về việc gia nhập NATO là một trong những lý do chính khiến quân đội Nga phát động “hoạt động quân sự đặc biệt” bên trong lãnh thổ Ukraine từ cuối tháng 2/2022.

Hải Đăng