Chủ nhật (ngày 15/8), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định tình hình xấu đi nhanh chóng ở Afghanistan kể từ lúc Mỹ rút quân khỏi nước này không hề giống với kịch bản Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975 tại Việt Nam.

Embed from Getty Images

Ông Jake Tapper, người dẫn chương trình “State of the Union” của CNN, đã hỏi Ngoại trưởng Blinken liệu có phải Mỹ đang ở trong tình huống tương tự như thời điểm Sài Gòn sụp đổ năm 1975 khi Taliban tiếp tục càn quét các thành phố lớn của Afghanistan từ lúc Mỹ bắt đầu rút quân hay không. 

“Đây không phải Sài Gòn,” Ngoại trưởng Blinken trả lời. 

“Chúng ta tiến vào Afghanistan cách đây 20 năm với một sứ mệnh, sứ mệnh đó là đối phó với những kẻ đã tấn công chúng ta vào ngày 11/9, và chúng ta đã thành công với sứ mệnh đó. Mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra, đưa những kẻ tấn công chúng ta ra trước công lý, đảm bảo rằng chúng không thể tấn công chúng ta một lần nữa từ Afghanistan, chúng ta đã thành công với sứ mệnh đó. Và thực tế là chúng ta đã thành công cách đây một thời gian.”

Ông Blinken cho biết thêm: “Và đồng thời, việc ở lại Afghanistan thêm 1 năm, 5 năm hay 10 năm nữa không có lợi cho quốc gia.”

Ông Blinken lập luận rằng nếu hàng nghìn binh sĩ vẫn ở lại Afghanistan quá thời hạn ngày 1/5/2021 do cựu Tổng thống Donald Trump đề ra, thì “các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của chúng ta sẽ trở lại”“chúng ta sẽ lại chiến tranh với Taliban.”

Ông phát biểu: “Tôi cho rằng ý tưởng giữ lượng lượng của chúng ta ở đó để duy trì hiện trạng [cân bằng] là sai lầm.”

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Tapper tiếp tục hỏi Ngoại trưởng Blinken rằng liệu Chính quyền Biden có khi nào sẽ công nhận Taliban là một chính phủ hợp pháp hay không, trong tình huống các báo cáo cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị làm như vậy.

Ông Blinken trả lời: “Một chính phủ Afghanistan trong tương lai duy trì các quyền lợi cơ bản của người dân và không chứa chấp những kẻ khủng bố là một chính phủ mà chúng tôi có thể công nhận và làm việc cùng.”

Người dẫn chương trình Tapper đáp lại, theo cách mà Taliban đối xử với phụ nữ, “điều đó (câu trả lời) nghe có vẻ là không”.

Vy An (theo Fox News)

Xem thêm: