Ngày 12/6, một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Tennessee đã công bố các điều khoản luận tội Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

Embed from Getty Images

Dân biểu Đảng Cộng hòa Andy Ogles (Ảnh minh họa: Getty Images)

Dân biểu Andy Ogles cáo buộc tổng thống đã lợi dụng vị trí vừa là tổng thống vừa là phó tổng thống trước đây để bảo vệ công việc kinh doanh của gia đình ông và các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp của họ trước sự giám sát của quốc hội.

“Ông Joseph Robinette Biden đã biến Văn phòng Điều hành của Tổng thống thành vũ khí và tận dụng những năm phục vụ của ông ấy trong Nhà Trắng, bao gồm cả thời gian là Phó Tổng thống, để bảo vệ công việc kinh doanh và tác động đến các kế hoạch buôn bán của gia đình ông ấy, tránh khỏi sự giám sát của quốc hội cũng như trách nhiệm giải trình trước công chúng,” điều khoản nêu rõ, theo Fox News.

Các điều khoản đặc biệt chỉ ra những nỗ lực bị cáo buộc của ông Biden nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine đương nhiệm Petro Poroshenko sa thải Tổng công tố Viktor Shokin, người đang điều tra công ty năng lượng Burisma vào thời điểm đó.

Văn kiện FD-1023 mà Ủy ban Giám sát Hạ viện có thể xem chi tiết về một kế hoạch hối lộ bị cáo buộc, trong đó người đứng đầu Burisma đã thuê Hunter Biden phục vụ trong hội đồng quản trị của công ty nhằm đảm bảo ảnh hưởng của cha mình trong việc ngăn chặn cuộc điều tra của ông Shokin về công ty. Tài liệu cũng cáo buộc hai thành viên của gia đình Biden đều nhận được 5 triệu đô la mỗi người cho vụ việc.

Các điều khoản luận tội của dân biểu Ogle còn nhắc đến thái độ không nhân nhượng của FBI trong việc cung cấp tài liệu cho Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer đã cáo buộc Giám đốc FBI Christopher Wray khinh thường Quốc hội khi cơ quan này từ chối tôn trọng yêu cầu của quốc hội về tài liệu. Ông Wray cuối cùng đã phải chấp thuận và cho phép thành viên ủy ban xem văn kiện FD-1023.

“Về tất cả những điều này, ông Joseph Robinette Biden đã hành động trái ngược với niềm tin của công chúng, phá vỡ chính phủ hợp hiến, gây phương hại lớn đến luật pháp và công lý, cũng như gây tổn hại thấy rõ cho người dân Hoa Kỳ,” ông Ogles tiếp tục nêu rõ trong các điều khoản.

Đáng lưu ý, dân biểu Ogles không phải là nhà lập pháp duy nhất theo đuổi việc luận tội ông Biden. Trước đó, dân biểu Cộng hòa Georgia Marjorie Taylor Greene hồi tháng 5 từng tuyên bố nỗ lực của mình nhằm lật đổ tổng thống dựa trên việc ông xử lý vấn đề biên giới phía Nam.

Điều khoản luận tội bà Harris mà dân biểu Ogle công bố đề cập đến “sự kém cỏi bất thường” của bà này và việc không đến thăm biên giới phía Nam.

Minh Ngọc (Theo Just The News)