Nhà Trắng hôm thứ Năm (27/7) đã phủ nhận quan điểm cho rằng Tổng thống Joe Biden sẽ ra lệnh ân xá cho con trai ông sau khi thỏa thuận nhận tội giữa Hunter Biden và Bộ Tư pháp bất thành vào thứ Tư (26/7).

Trong cuộc họp báo thường nhật hôm thứ Năm (27/7), thư ký báo chí Nhà Trắng Jean-Pierre đã trả lời “không” khi được hỏi về khả năng Tổng thống Biden ân xá con trai ông.

Theo The Hill, khi được một phỏng viên hỏi rằng liệu có khả năng tổng thống cuối cùng sẽ ân xá con trai của ông ta, bà Jean-Pierre đáp trả rất gọn: “Không”.

Khi phóng viên đó tiếp tục hỏi một câu hỏi nữa liên quan, bà Jean-Pierre đã ngắt lời ông ta và nói: “Tôi vừa nói là không” và chuyển tiếp sang cho phóng viên khác đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, theo The Epoch Times, câu trả lời của bà Jean-Pierre là trái với tuyên bố vào tháng 3/2022 của cựu Giám đốc Truyền thông Nhà trắng Kate Bedingfield. Bà Bedingfield đã gọi viễn cảnh của một lệnh ân xá là “giả định”, từ chối bác bỏ quan điểm này một cách dứt khoát ngay lập tức.

Vào thời điểm đó, một phóng viên đã hỏi bà Bedingfield: “Tôi có thể hỏi bà liệu bà có biết có hay không bất kỳ cuộc thảo luận nào bên trong Nhà Trắng về việc liệu Tổng thống có thể sử dụng quyền ân xá hoặc giảm án liên quan đến cả con trai và em trai của ông ta hay không?

Bà Bedingfield đáp: “Đó không phải là một giả định mà tôi sẽ xem xét. Tôi không có bất cứ điều gì để nói thêm trên bục này”.

Đã có nhiều đồn đoán cho rằng Tổng thống Joe Biden có thể ra lệnh ân xá cho con trai của ông sau khi mà Thẩm phán Maryellen Noreika tại tòa án liên bang ở Delaware vẫn chưa quyết định liệu có hay không chấp nhận thỏa thuận nhận tội giữa Hunter Biden và Bộ Tư pháp.

Thẩm phán Maryellen Noreika do Tổng thống Trump chỉ định trong phiên tòa hôm 26/7 đã phản đối thỏa thuận nhận tội mà Bộ Tư pháp đã đạt được với Hunter Biden trước đó. Theo thỏa thuận này, con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm nhận hai tội nhẹ trốn thuế để được miễn trừ phạt tù trọng tội sở hữu súng bất hợp pháp. Bà Noreika chưa phê duyệt thỏa thuận này vì lo ngại nó không hợp hiến.

Cuối phiên tòa hôm 26/7, Hunter Biden đã không nhận tất cả các tội danh bị cáo buộc. Do đó, tương lai rắc rối pháp lý của con trai Tổng thống Joe Biden vẫn bỏ ngỏ.

Về mặt lý thuyết, Tổng thống Biden có thể sử dụng quyền ân xá hiến định của mình để xóa bỏ những tội danh mà Hunter Biden bị cáo buộc bởi vì Hiến pháp Mỹ không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về phạm vi quyền ân xá của tổng thống.

Tuy nhiên, nếu ông Biden làm thế, thì đó sẽ là hành động chưa từng có tiền lệ và có thể sẽ đặt ra những trở ngại đáng kể cho nỗ lực tái nhiệm của ông, cũng như làm gia tăng những chỉ trích về chủ nghĩa gia đình trị và nỗ lực tăng cường điều tra Hunter Biden từ Đảng Cộng hòa.

Xuân Thành