Nhà Trắng thông báo hôm thứ Ba (3/1), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 13/1 sắp tới.

Embed from Getty Images

“Tổng thống Biden mong được chào đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tới Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 1 để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai chính phủ, hai nền kinh tế và người dân của chúng ta,” Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những biện pháp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề an ninh liên quan đến Triều Tiên, Trung Quốc và cuộc xâm lược Ukraine của Nga, tuyên bố lưu ý thêm.

Cũng theo Nhà Trắng, ông Biden sẽ tiếp tục ủng hộ Nhật Bản giữ cương vị Chủ tịch G7 và nhiệm vụ của họ, với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó, vào mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Kishida đã cảnh báo với ông Biden tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản rằng, tham vọng xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc có thể bùng phát thành một cuộc xung đột mới. “Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai”, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhận định.

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thông qua một loạt thay đổi về chính sách quốc phòng, bao gồm cả việc tăng chi tiêu đáng kể, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đang đặt ra “thách thức chiến lược lớn nhất từ ​​trước đến nay” đối với an ninh của nước này.

Trong lần cải cách quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập kỷ này, Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng chi tiêu an ninh lên 2% GDP vào năm 2027, định hình lại bộ chỉ huy quân sự và mua tên lửa mới có thể tấn công các địa điểm phóng của kẻ thù ở cự ly xa.

Nhật Minh (Theo Reuters)