Reuters đưa tin một vụ nổ xảy ra ở ngoại ô TP. Dnipro hôm 3/6 khiến tòa nhà dân thường 2 tầng bị hư hại nặng, 20 người bị thương trong đó có 5 trẻ nhỏ, theo thông tin từ Thống đốc khu vực Serhiy Lysak. Một số người bị mắc kẹt và lực lượng cứu hộ đang phải làm việc để giải cứu.

Dripro
Nhân viên cứu hộ đang giải cứu người bị kẹt dưới đống đổ nát của vụ nổ xảy ra ở ngoại ô TP. Dnipro, Ukraine hôm 3/6. (Ảnh: Cơ quan báo chí nhà nước Ukraine)

Theo Thống đốc Serhiy Lysak viết trên mạng xã hội, có 3 trong số các trẻ em đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tổng cộng có 17 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Báo cáo phương tiện truyền thông cho biết các đội khẩn cấp đã kéo 4 người từ dưới đống đổ nát trong thị trấn mang tên cộng đồng Pidhorodnenska. Ông Lysak cho biết 1 đứa trẻ khác có khả năng vẫn bị mắc kẹt.

Dripro 2
Nhân viên cứu hộ đang giải cứu người bị kẹt dưới đống đổ nát của vụ nổ xảy ra ở ngoại ô TP. Dnipro, Ukraine hôm 3/6. (Ảnh: Cơ quan báo chí nhà nước Ukraine)

Theo truyền thông Ukraine đưa tin, vụ nổ là do một tên lửa của Nga gây ra, nhưng Reuters cho biết không thấy có báo cáo hay xác nhận từ phía quân đội Ukraine rằng đã có một cuộc tấn công bằng tên lửa như vậy.

Moskva phủ nhận cáo buộc rằng họ dùng tên lửa để tấn công vào mục tiêu dân thường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội rằng vụ nổ xảy ra giữa hai ngôi nhà. “Thật không may, có người dưới đống đổ nát,” ông Zelensky viết. “Một lần nữa, Nga chứng tỏ họ là một quốc gia khủng bố.”

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các đội cứu hộ đang làm việc tại một tòa nhà đổ nát, cháy âm ỉ giữa đống vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Nhật Tân