Chỉ huy mới được bổ nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oklahoma đã từ chối thực hiện quy định tiêm vắc-xin COVID-19 do Bộ Quốc phòng Mỹ (BQP) ban hành.

Thomas
Thiếu tướng Lục quân Thomas Mancino (Ảnh được Văn phòng Thống đốc Oklahoma cho phép sử dụng)

Trong một thông báo nội bộ về chính sách được ban hành vào ngày 11/11, Thiếu tướng Lục quân Thomas Mancino nhấn mạnh: “Tôi ra lệnh rằng không có vệ binh Oklahoma nào bị buộc phải tiêm vắc-xin COVID-19, bất kể có bất kỳ yêu cầu nào khác của Liên bang. Bộ chỉ huy Oklahoma sẽ tiếp tục xử lý các miễn trừ tiêm vắc-xin của Liên bang theo chính sách của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, sẽ không có hành động pháp lý hoặc biện pháp hành chính tiêu cực nào được thực hiện đối với các vệ binh từ chối tiêm vắc-xin COVID-19.”

Trong thông báo nội bộ, Tướng Mancino tiết lộ, Thống đốc Kevin Stitt đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bãi bỏ chỉ thị tiêm vắc-xin và đang chờ quyết định.

Tướng Mancino đã ban hành thông báo nội bộ về chính sách một ngày sau khi ông được Thống đốc Stitt bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy quân đội của bang Oklahoma. Ông trở thành chỉ huy của cả Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân và Không quân của bang Oklahoma thay thế cho Tướng Michael Thompson.

Tướng Thompson là người lên tiếng đề xuất việc tiêm chủng cho quân nhân. Ông đã cảnh báo, các quân nhân và nhân viên dân sự liên bang từ chối tiêm chủng sẽ được tư vấn và phải gánh chịu những hậu quả chưa được xác định.

Tướng Mancino là một thành viên của Lực lượng Vệ binh trong 35 năm. Kể từ tháng 9/2019, ông giữ chức vụ Trợ lý Tổng chỉ huy Lực lượng Vệ binh Lục quân của bang Oklahoma.

Phát ngôn viên của Thống đốc Stitt cho hay, việc thay đổi lãnh đạo quân đội của tiểu bang Oklahoma không liên quan đến chính sách tiêm chủng. 

Phát ngôn viên Carly Atchison của Thống đốc Stitt tiết lộ: “Thống đốc đã xem xét việc thay đổi [lãnh đạo quân đội] trong một số tháng, và [Tướng] Thompson đã đệ đơn từ chức.”

Ông Atchison giải thích: “Sau khi thống đốc lựa chọn [Tướng] Mancino làm người thay thế cho ông ấy [Tướng Thompson], thống đốc đã quyết định đẩy nhanh tiến trình thực hiện.”

Trong thông báo nội bộ, Tướng Mancino nhấn mạnh rằng Thống đốc Stitt là “Tổng chỉ huy hợp pháp” của tất cả các vệ binh quốc gia bang Oklahoma, trừ khi họ được liên bang điều động theo Tiêu đề 10 (Title 10) của Bộ luật Hoa Kỳ.

Phát biểu với tờ The Oklahoman, Trung tá Geoff Legler, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia bang Oklahoma, nói rõ, thông báo nội bộ của Tướng Mancino phản ánh “khả năng của thống đốc trong việc khẳng định quyền chỉ huy của mình đối với các quân nhân nam và nữ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Oklahoma khi họ ở trong biên giới của bang này,” chứ không phải khi họ tham gia các hoạt động do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ điều hành.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: