Tổng thống Joe Biden trong một buổi gây quỹ hôm thứ Tư (20/9) tại New York đã nói với các nhà tài trợ rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 chung quy có lẽ sẽ là lựa chọn giữa Donald Trump và Joe Biden.

Mỗi người tham dự buổi gây quỹ phải trả 7.500 USD để được nghe Tổng thống Biden nói chuyện. Không có thông tin buổi gây quỹ này của ông Biden có bao nhiêu người góp mặt.

Ông ta có thể lại là đề cử viên. Trong có vẻ như ông ta sẽ lại là đề cử viên”, ông Biden nói về khả năng ông Trump trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Trump hiện tại đang dẫn rất sâu các ứng viên Đảng Cộng hòa khác trong các cuộc thăm dò dân ý về bầu cử sơ bộ. Trung bình các cuộc thăm dò dân ý toàn quốc theo thống kê của trang RealClearPolitics cho thấy ông Trump dẫn trước người thách thức gần nhất là Thống đốc Florida Ron DeSantis tới 46 điểm phần trăm.

Trong thông điệp gửi những người ủng hộ có mặt tại buổi gây quỹ, ông Biden nhấn mạnh rằng “mọi người Mỹ yêu dân chủ” nên “tập hợp cùng nhau” trong cuộc bầu cử sắp tới để giúp ông đảm bảo chắc chắn nhiệm kỳ hai và “cứu nền dân chủ Mỹ”.

Ông Biden cũng cảnh báo những người tham dự buổi gây quỹ rằng cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với đất nước, theo tin từ Tamara Keith, phóng viên thường trú Nhà Trắng của NPR.

Donald Trump và thành viên ủng hộ MAGA trong Đảng Cộng hòa quyết tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ”, ông Biden nói, đồng thời khác định rằng ở chiều ngược lại ông sẽ “luôn luôn bảo vệ, che chở và chiến đấu cho nền dân chủ của chúng ta”.

Theo một cuộc thăm dò dân ý gần đây của CBS News, chỉ có 34% cử tri Mỹ tin rằng ông Joe Biden sẽ có thể hoàn thành nhiệm kỳ hai nếu ông nỗ lực chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Một cuộc thăm dò khác của Wall Street Journal thực hiện hồi tháng Tám cũng cho thấy rằng 73% cử tri Mỹ nghĩ ông Biden quá già để theo đuổi nhiệm kỳ hai.

Cử tri Mỹ đã nhiều lần bày tỏ thiếu tin tưởng vào sức khỏe thể chất và tinh thần của vị tổng thống 80 tuổi. Ông Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh đến vấn đề này và gọi vị tổng thống Mỹ đương nhiệm là “thiếu năng lực”.

Ông Trump tuần trước nói về ông Biden: “Tôi đã xem ông ấy [phát biểu] hôm qua, ông ta không thể ghép hai câu với nhau, ông ta không thể nói. Đó không phải là vấn đề tuổi tác, đó là vấn đề thiếu năng lực”.

Hầu hết các cuộc thăm dò dân ý gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ dành cho ông Biden và ông Trump gần như ngang nhau. Theo khảo sát của CBS News, ông Trump chỉ hơn ông Biden 1 điểm phần trăm, 50% so với 49% và 1% chưa quyết định, trong khi sai số khảo sát là +-3%.

Xuân Thành (Theo RT)