Tổng thống Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ không điều binh sĩ đến Ukraine, đồng thời bày tỏ khen ngợi trước sự vững mạnh của NATO.

binh sĩ
Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại gần Công viên Quốc gia Valley Force ở Blue Bell, tiểu bang Pennsylvania, vào ngày 5/1/2024. (Ảnh: OogImages/Shutterstock)

“Không có binh sĩ Mỹ nào tham chiến ở Ukraine, tôi quyết tâm duy trì điều này. Tuy nhiên, chúng ta đang và sẽ đồng hành cùng Ukraine”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Lục quân West Point hôm 25/5.

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tin rằng NATO sẽ rạn nứt khi xung đột Ukraine bùng phát. “Thay vào đó, liên minh quân sự vĩ đại nhất lịch sử thế giới đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Biden cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi vai trò của Washington tại Trung Đông, nhấn mạnh nước này đang tiến hành hoạt động ngoại giao gấp rút để đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin đang bị nhóm vũ trang Hamas bắt giữ.

“Nhờ lực lượng vũ trang mà chúng ta có thể làm những điều mà chỉ Mỹ đủ sức thực hiện với tư cách là quốc gia không thể thay thế và siêu cường duy nhất trên thế giới”, ông Biden cho biết.

Ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ tới nay vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu đưa quân tới huấn luyện binh sĩ của chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 16/5 tái khẳng định quan điểm của Washington về không triển khai binh sĩ tới Ukraine, bao gồm cả huấn luyện viên quân sự. Chính quyền Tổng thống Biden trước đó cũng kêu gọi các thành viên NATO không điều lính tới quốc gia này.

Phan Anh

Video: 8 điều lúc tuổi trẻ không làm, khi về già sẽ hối tiếc