Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với Israel rằng họ thiếu “sự công nhận” (credit) để tiến hành chiến dịch quân sự cần thiết đánh bại Hamas, đồng thời nói rằng chính quyền Biden sẽ không tha thứ cho việc ném bom quy mô lớn trong nhiều tháng ở miền nam Gaza.

50983379087 2bd79b318e k
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (Ảnh: Ron Przysucha/ Public Domain)

Nhận xét của ông Blinken được tiết lộ với báo chí Israel. Tờ Times of Israel trích dẫn bản ghi cuộc gặp của ông với nội các chiến tranh Israel:

Ông Blinken: Các ông không thể hoạt động ở miền nam Gaza theo cách đã làm ở phía bắc. Có hai triệu người Palestine ở đó. Cần sơ tán họ khỏi nơi cư trú, tấn công chính xác hơn, không tấn công các cơ sở của Liên Hợp Quốc và đảm bảo rằng có đủ khu vực được bảo vệ [dành cho dân thường]. Nếu như không đạt được yêu cầu! Thì sẽ không được tấn công nơi có dân cư. 

Hệ thống hoạt động của các ông là gì?

Giám đốc IDF Herzi Halevi: Chúng tôi tuân theo một số nguyên tắc – tính tương xứng, tính khác biệt và luật chiến tranh. Có những trường hợp chúng tôi tấn công dựa trên những nguyên tắc đó, và có những trường hợp chúng tôi quyết định không tấn công vì chờ đợi cơ hội tốt hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant: Toàn thể xã hội Israel đoàn kết vì mục tiêu tiêu diệt Hamas, ngay cả khi phải mất nhiều tháng.

Blinken: Tôi không nghĩ các ông có đủ “sự công nhận” của dân chúng để đưa ra quyết định đó.

Ông Blinken vốn là một nhân vật mềm mỏng trước công chúng, nhưng lần này đã đưa ra tối hậu thư cứng rắn với Israel một cách không công khai, khiến những mâu thuẫn trong chính sách của Hoa Kỳ lên đến đỉnh điểm.

Đầu tuần này (27/11), phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết: “Chúng tôi không hỗ trợ các hoạt động ở phía nam, trừ khi hoặc cho đến khi Israel có thể chứng minh rằng họ đã giải quyết được tất cả những người di tản ở Gaza”. Ông nói thêm rằng Israel có “quyền và trách nhiệm loại bỏ” Hamas, mặc dù ông không giải thích làm thế nào để dung hòa hai ưu tiên này.

Không rõ ông Blinken muốn nói gì khi đề cập đến “Credit” – liệu có phải theo nghĩa là “tín dụng tài chính” từ Hoa Kỳ hay uy tín chính trị, sự công nhận chiến dịch của Israel trên trường thế giới. Israel đã nói trong nhiều tuần rằng họ dự kiến cuộc chiến tiêu diệt Hamas sẽ mất nhiều tháng và có thể là một năm.

Hiện tại, Israel và Hamas đang trong ngày thứ bảy ngừng bắn nhân đảo để trao trả con tin và đưa thêm viện trợ vào Gaza. Israel đã trao trả gần 100 con tin cho Israel kể từ ngày 22/11, đổi lại nhà nước Do Thái cũng đã trả tự do cho hơn 200 tù nhân Palestine, tỷ lệ trao trả là 1-3.

Trước đó, các chiến dịch không kích và tấn công trên bộ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Gaza từ ngày 7/10 đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng, trong đó có hàng nghìn trẻ em, theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas vận hành.