Chỉ vài phút cuối cùng của thời hạn thỏa thuận tạm ngừng bắn, sau khi thêm 16 con tin được phe Hamas trả tự do, hai bên Israel và Hamas thông báo quyết định gia tăng thời gian ngừng bắn thêm 24 giờ, tức là tới Thứ Sáu (1/12). Báo cáo cho thấy Israel vẫn tiếp tục tiến hành gây hấn và nổ súng giết người ở Bờ Tây.

231130 isr 01
Mia Leimberg (17 tuổi) đang đi tới đại diện của Hội Chữ thập đỏ khi cô được thả. Cô là 1 trong 12 người được Hamas thả vào buổi tối, 10 người Israel và 2 người quốc tịch Thái Lan. The Guardian báo cáo các con tin nói rằng họ không bị ngược đãi, mặc dù bị giam cầm. (Ảnh cắt từ video của The Guardian).
  • Video, cũng của The Guardian, về lần Hamas thả 16 con tin vào lượt sau đó, trong khi Israel thả 36 tù nhân:

“Do nỗ lực của các nhà hòa giải nhằm tiếp tục quá trình giải phóng con tin và tuân theo các điều khoản của thỏa thuận,” Quân đội Israel IDF giải thích hôm Thứ Năm khi công bố kéo dài thỏa thuận ngừng bắn.

Qatar —quốc gia đứng ra làm bên hòa giải— nói rằng các điều khoản của thỏa thuận vẫn được giữ nguyên, trong đó nói rằng mỗi ngày ngừng bắn thì phe Hamas thả 10 con tin và phe Israel thả 30 tù nhân, theo AFP và nhiều hãng khác đưa tin.

Hôm Thứ Tư, 16 con tin đã được Hamas thả, tiếp đó Israel thả 30 tù nhân, trong đó có cô Ahed Tamini 22 tuổi.

231130 isr 02
Ahed Tamini, người đã tát vào mặt một binh lính Israel khi cô mới 16 tuổi, được Israel thả vào hôm Thứ Năm. (Ảnh cắt từ video)

Ahed Tamini được thế giới biết đến khi cô tát vào mặt một người lính Israel vào năm 2017, vì lúc đó lính Israel tới gây hấn (raid, cướp phá) ở ngôi làng của cô tại Bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Lúc đó cô mới 16 tuổi.

Trong thời gian hoạt động trao đổi đang tiến hành khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ở Gaza, Israel vẫn tiếp tục gây xô xát ở Bờ Tây vào hôm Thứ Tư. Ít nhất một trẻ em 8 tuổi và một trẻ em 14 đã bị Israel giết chết, theo AFP.

231130 isr 03
Israel đang giam cầm ít nhất 2.070 người Palestine mà không trải qua xử án. Phụ nữ và trẻ em có thể bị bắt giam bởi quân Israel với lý do “bằng chứng bí mật”, người nhà và luật sư không thể tiếp cận nạn nhân. (Ảnh chụp màn hình trang web của Al Jazeera)
  • CNN đưa tin, Emily Hand (9 tuổi) được trả về. Trước đó cha cô, ông Thomas Hand, tưởng rằng cô đã chết. Ông kể với CNN những gì ông biết được qua Emily rằng các con tin không bị giam giữ trong hầm ngầm, mà được lưu động bí mật qua các ngôi nhà. Emily tuy sợ hãi, đến nỗi chỉ nói thì thầm, do thời gian dài bị cấm nói to, nhưng dường như không bị ngược đãi:

Nhật Tân