Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Tư (6/3) đã đi thị sát thao trường huấn luyện binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở khu vực miền tây đất nước và đã ra lệnh sẵn sàng chiến đấu cao độ, Reuters dẫn tin theo hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA.

Sự kiện ông Kim đi thăm căn cứ quân sự không nêu tên ở khu vực phía tây đến sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ Hai (4/3) đã kích hoạt cuộc tập trận phối hợp thường niên tại Hàn Quốc với số lượng binh sĩ tham gia tăng gấp đôi so với cuộc tập trận chung năm ngoái.

Ông Kim nói quân đội Triều Tiên phải “năng động mở ra một thời kỳ hoàng kim mới của việc tăng cường chuẩn bị chiến tranh phù hợp với những đòi hỏi của bối cảnh hiện nay”, KCNA đưa tin.

KCNA dẫn lời ông Kim nói với binh sĩ rằng: “Quân đội của chúng ta nên… tăng cường đều đặn các cuộc tập trận thực chiến nhằm mục đích cải thiện nhanh chóng khả năng chiến đấu cho mục đích sẵn sàng tham chiến hoàn hảo”.

KCNA không nói rõ khi phát biểu với binh sĩ ông Kim có trực tiếp đề cập đến cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc hay không. Hãng tin nhà nước Triều Tiên cho biết ông Kim đã giám sát binh sĩ thực hiện các màn diễn tập thực tế trong điều kiện giả định chiến tranh thực sự.

Hải Đăng