Lãnh đạo Đa số Thượng viện Đảng Cộng hòa Mitch McConnell (tiểu bang Kentucky) vẫn đang nỗ lực thúc đẩy việc xác nhận bổ nhiệm thẩm phán cho các tòa án liên bang nhiều nhất có thể trong thời điểm trước cuối năm nay.

Embed from Getty Images

Tiếp sau việc xác nhận Thẩm phán Amy Comey Barret vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, kể từ cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tính đến nay, Thượng viện đã xác nhận bổ nhiệm 6 thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang.

Trước Ngày bầu cử, ông McConnell đã bày tỏ việc sẵn sàng thúc đẩy xác nhận các thẩm phán tòa án liên bang. Ông nói với phát thanh viên Hugh Hewitt vào ngày 30/10 rằng sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xác nhận thẩm phán cho đến cuối năm nay.

“Oh, chúng tôi cần vượt những thủ tục rườm rà. Chúng tôi sẽ hoàn tất trước thời điểm cuối năm, và Tổng thống cũng vậy. Chúng tôi đang đi đến hoàn tất xác nhận ở Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực Số 7. Và tôi hy vọng chúng tôi có thời gian để hoàn tất xác nhận tại Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực Số 1″. 

Thượng viện đã xác nhận bổ nhiệm các thẩm phán Benjamin Beaton, Toby Crouse, Kristi Johnson, Kathryn Mizelle, Stephen Vaden và Aileen Cannon là thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang.

Ông McConnell đang có kế hoạch xác nhận 2 thẩm phán tòa phúc thẩm để lấp ghế của Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 7, vốn đang bị bỏ trống khi Thẩm phán Barrett lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, và vị trí trống của Thẩm phán Juan R. Torruella đã qua đời ở Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1.

Tổng thống Donald Trump cũng đã đề cử ông Thomas L. Kirsch II cho Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 7 và thẩm phán liên bang Raúl M. Arias-Marxuach cho Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1. Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã tổ chức một phiên điều trần hôm 18/11 đối với ông  Kirsch.

Với sự hợp tác của Thượng viện, tính đến ngày 1/10, TT Trump đã bổ nhiệm 218 thẩm phán liên bang, bao gồm 3 thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, 53 thẩm phán Tòa phúc thẩm và 161 thẩm phán Tòa sơ thẩm.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: